Quả sung 10 tỷ USD

Anh Đào |

Facebook, mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam đang chiếm ngót 70% giao dịch thương mại điện tử. Nhưng thật ra, chúng ta còn hầu như chưa thu được xu cắc nào, thậm chí chưa biết nó là gì trong khi quy mô thương mại điện tử (TMĐT) ước đoán lên tới 10 tỷ USD trong chỉ vài năm tới.

Năm 2015, giao dịch TMĐT trên facebook chỉ 44%. Năm 2016 đã lên tới 66%. Và năm nay, có vẻ mạng xã hội này đang thống lĩnh giao dịch TMĐT. Không thể phủ nhận sự nhanh nhạy của người Việt khi giờ đây, cửa hàng, giao dịch, môi giới, quảng bá, và kiếm tiền chỉ thông qua duy nhất một chiếc smart phone. 

Giá bán thì thấp hơn do tiết giảm tối đa chi phí, hình thức vận chuyển nhanh hơn. Công cụ mua sắm đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn khi chiếc smartphone thực hiện 52% hành vi mua sắm.

Thực tế là đã có hẳn một thứ nghề cực hot và cũng cực lớn gọi là “bán hàng qua mạng”. Cũng như hình thành một hành vi mua sắm mới mà con số ước đoán 10 tỷ USD chưa đủ mô tả quy mô của hình thức này.

Nhớ năm ngoái, khi Cục thuế TPHCM thu hơn 9 tỷ đồng tiền thuế của một cá nhân bán hàng qua mạng, bên cạnh việc thất thoát số tiền thuế rất lớn qua quy mô doanh thu, nhiều chuyên gia còn nhìn thấy sự tụt hậu trong cả quản lý và chính sách.

Đề xuất duy nhất của cơ quan chức năng cho đến giờ chỉ là một dự thảo của Bộ Tài chính, chỉ là một phương án tính thuế. Theo đó, một sản phẩm hàng hóa bán qua mạng có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên sẽ thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỉ lệ %.

Lưu ý, cơ sở của đề xuất này là “tự kê khai”.

Có thể nói, ngay cả biện pháp quản lý này cũng đang cho thấy sự “bất khả thi” của nó trong một nền kinh tế tiền mặt. 

TMĐT đang phát triển với tốc độ tăng trưởng 22% mỗi năm, nhưng thị trường dự kiến đạt quy mô 10 tỷ USD trong vài năm tới đó đang gần như bỏ ngỏ hoàn toàn. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan. Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoàn toàn không kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng. Vi phạm sở hữu công nghiệp phổ biến đến mức không thể xử lý. 

Báo cáo mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới vừa xếp Việt Nam vào nhóm chưa hề sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0. Riêng về quản lý, như với TMĐT hiện nay, nói không quá là chúng ta còn đang mắc kẹt ở thời bao cấp. 

Mắc kẹt, vì chỉ nghĩ đến việc thu, chỉ nhìn thấy những đồng tiền lẻ trước mắt mà không tìm cách tạo môi trường cho miếng bánh đó được to hơn. 

Mắc kẹt, với tư duy không quản lý nổi những giao dịch điện tử nhưng lại đòi hỏi chẳng hạn google hay facebook phải đặt máy chủ ở Việt Nam. 

Như thế, làm sao mà hứng nổi quả sung lớn cỡ kia?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cục Thuế TP HCM mời hơn 14.500 người kinh doanh qua mạng lên làm việc

Theo VnExpress |

Đây là số người kinh doanh qua website thương mại điện tử và chủ các tài khoản Facebook được Cục thuế mời làm việc trong năm 2017.

Cục Thuế TPHCM gửi thư đến gần 14.000 tài khoản Facebook

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM đã gửi thư đến 13.767 nickname trên Facebook và lập biên bản xác định số liệu với 3.776 tổ chức, cá nhân, bước đầu tác động để những người này có ý thức về kê khai nộp thuế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chú trọng kiểm soát hàng hoá bán qua mạng internet

M.Q |

Lực lượng quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành kiểm soát chặt chẽ không chỉ kênh phân phối hàng hoá truyền thống, mà còn phải chú trọng kiểm soát hàng hoá bán qua mạng internet, thương mại điện tử. 

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cục Thuế TP HCM mời hơn 14.500 người kinh doanh qua mạng lên làm việc

Theo VnExpress |

Đây là số người kinh doanh qua website thương mại điện tử và chủ các tài khoản Facebook được Cục thuế mời làm việc trong năm 2017.

Cục Thuế TPHCM gửi thư đến gần 14.000 tài khoản Facebook

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM đã gửi thư đến 13.767 nickname trên Facebook và lập biên bản xác định số liệu với 3.776 tổ chức, cá nhân, bước đầu tác động để những người này có ý thức về kê khai nộp thuế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chú trọng kiểm soát hàng hoá bán qua mạng internet

M.Q |

Lực lượng quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành kiểm soát chặt chẽ không chỉ kênh phân phối hàng hoá truyền thống, mà còn phải chú trọng kiểm soát hàng hoá bán qua mạng internet, thương mại điện tử.