BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Quả đắng cho liên minh lớn

HẠ LANG |

Hội nghị cấp cao vừa rồi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, diễn ra ngày 25.5 tại Brussels, Bỉ) được dư luận quan tâm hơn hẳn những lần trước đó vì lần đầu tiên có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump đã có những phát biểu trái chiều về vai trò và ý nghĩa tồn tại của NATO, từ công khai coi liên minh quân sự này đã lỗi thời, đến quả quyết Mỹ vẫn rất coi trọng NATO.

Trước hội nghị cấp cao này, điều khiến 27 thành viên khác của NATO lo ngại là định hướng chiến lược của Mỹ ở thời ông Donald Trump cầm quyền là giảm can dự quân sự của Mỹ ở bên ngoài nước Mỹ. Cụ thể, ông Donald Trump đòi hỏi các thành viên NATO phải đóng góp tài chính nhiều hơn cho NATO, thực hiện cam kết chung trong NATO tại hội nghị cấp cao cách đây 2 năm ở Wales là dành 2% GDP để chi cho quốc phòng. Họ đã tìm cách làm hài lòng ông Donald Trump để níu kéo Mỹ duy trì cam kết lâu nay cả về chính trị, quân sự lẫn an ninh cho NATO. Một số thành viên cam kết thực hiện quyết định của hội nghị ở Wales, và tất cả nhất trí đưa NATO tham gia liên minh hay liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mà ông Donald Trump vừa thành lập ở Saudi Arabia.

Cho nên, liên minh lớn đã "nuốt quả đắng lớn" khi ông Donald Trump ở hội nghị cấp cao NATO này không những không khẳng định cam kết của Mỹ cho NATO, mà còn đòi hỏi các thành viên NATO phải đóng góp tài chính nhiều hơn. Tổng thống Donald Trump thẳng thừng rằng, có đến 23 trong số 28 thành viên NATO không thực hiện cam kết trên, hàm ý cố tình dựa dẫm Mỹ. Và ông Donald Trump còn coi mức 2% kia chỉ là tối thiểu và áp dụng cho thời gian nhất định.

Chưa có tổng thống nào của Mỹ trước ông Donald Trump lại công khai thể hiện sự lệ thuộc gần như tuyệt đối của NATO vào Mỹ rõ ràng đến như thế. NATO ở hội nghị cấp cao này, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra đồng thuận, nhưng thực chất bên trong là bất hoà và bất đồng sâu sắc. Ông Donald Trump đang đặt các thành viên khác của NATO trước sự lựa chọn giữa đáp ứng yêu cầu của Mỹ thì có được NATO như trước, còn không đáp ứng yêu cầu của Mỹ thì có NATO với mức độ cam kết và tham gia hạn chế của Mỹ.

Mỹ không từ bỏ NATO, nhưng cũng không hẳn chủ ý bám giữ vào NATO bằng mọi giá như trước, ít nhất thì cũng ở thời ông Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ. NATO vì thế tới đây sẽ phải thay đổi, bởi 27 thành viên còn lại vẫn phải dựa vào NATO nên không thể từ bỏ NATO.

Hiện chưa biết quan điểm chính sách này của Tổng thống Mỹ đối với NATO có góp phần "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" hay không, nhưng chắc chắn là một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho phương châm hành động "Nước Mỹ trước hết" của ông Donald Trump. 

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.