PVOil yêu cầu “làm đơn xin nghỉ”: Sao vô cảm đến thế này?

Anh Đào |

Muốn kiếm thêm thu nhập bằng chạy grab, làm shipper... người lao động tại PVOil buộc phải làm đơn xin nghỉ việc. Văn bản, có triện dấu đỏ hẳn hoi.

Cái dấu đỏ trong văn bản này suốt từ tối hôm qua tràn ngập trên mạng xã hội. Và sự tràn ngập đó đang phản ánh thái độ đánh giá của dư luận. Mà thái độ ấy có thể gói gọn trong mấy chữ “cực kỳ vô cảm”.

Chuyện đơn giản, một số người lao động tại Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) trong khi kiếm thêm thu nhập ngoài giờ hành chính bằng việc chạy xe taxi công nghệ, chạy grab, làm shipper cải thiện cuộc sống khó khăn mùa dịch... đã “vô tình chở khách trúng F0”. Điều này khiến nhiều người trong công ty và gia đình thành F1, F2 phải đi cách ly.

PVOil, ngay sau đó lấy lý do tình hình dịch phức tạp nên ra văn bản yêu cầu người lao động không làm thêm những công việc có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Còn nếu vẫn muốn làm thêm thì phải nghỉ việc: "Nếu người lao động thực sự có nhu cầu làm thêm các công việc có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 như shipper, bán hàng, taxi công nghệ... thì làm đơn xin nghỉ việc để Tổng công ty/đơn vị xem xét hỗ trợ một lần theo quy định của pháp luật".

Một tối hậu thư quá thừa những khắc nghiệt của một mệnh lệnh hành chính nhưng thiếu cái tối thiểu là sự thấu hiểu/thông cảm.

Chẳng lẽ những người tự mưu sinh, một cách lương thiện và hợp pháp, bây giờ lại phải đứng trước lựa chọn khi bị dồn ép hoặc thế này, hoặc thế khác? Một sự lựa chọn đúng hơn là không có sự lựa chọn!

Trả lời báo chí, một lãnh đạo PVOil cho rằng việc ra văn bản này là thực hiện theo lời kêu gọi, chỉ đạo của Chính phủ trong việc chủ động, tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chống dịch như chống giặc.

Nhưng chính phủ nào cấm/không cho phép người lao động được mưu sinh? Chỉ đạo nào ép người lao động không được phép sinh nhai vì lý do dịch bệnh?

Xin mở ngoặc rằng Chính phủ luôn kiên trì với nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Xin nhắc rằng: Nhiệm vụ an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau” luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong dịch, chúng ta luôn cảm thấy ấm áp và tin tưởng trước sự sẻ chia. Nếu không thể chia sẻ, đùm bọc, gánh vác, giúp đỡ trước cái khó của những người ngoài giờ phải chạy grab, làm shipper kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống thì cũng đừng nên đối xử bằng một sự vô cảm như vậy!

Khi sau một ngày lao động, nếu không vì khó khăn, liệu ai muốn phải mang chiếc xe ra ngã tư, chờ một lượt chạy đưa hàng?!

Họ đang tự nỗ lực để không ỷ lại, để không chất thêm gánh nặng cho người khác đó, thưa các lãnh đạo PVOil!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Công ty con của PVOil có tổng lỗ lũy kế 1.787 tỉ đồng

Tùng Thư |

Khoản lỗ ròng 78,4 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm đã nâng tổng lỗ lũy kế tại ngày 30.9.2020 của Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec, UPCOM: PEG) lên tới 1.787 tỉ đồng. Petec là công ty con của PVOil.

Đến hết quý III, "ông lớn" PVOil lỗ lũy kế hơn 1.000 tỉ đồng

Minh An |

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil, UPCOM: OIL) vừa báo lỗ ròng 265 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, nâng số lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên 1.059 tỉ đồng.

Cựu sếp PVOil lĩnh án vì nhận lãi ngoài của Oceanbank

Việt Dũng |

Trong thời gian nhận tiền gửi của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) đã chỉ đạo chi lãi ngoài cả tỉ đồng cho lãnh đạo.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công ty con của PVOil có tổng lỗ lũy kế 1.787 tỉ đồng

Tùng Thư |

Khoản lỗ ròng 78,4 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm đã nâng tổng lỗ lũy kế tại ngày 30.9.2020 của Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec, UPCOM: PEG) lên tới 1.787 tỉ đồng. Petec là công ty con của PVOil.

Đến hết quý III, "ông lớn" PVOil lỗ lũy kế hơn 1.000 tỉ đồng

Minh An |

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil, UPCOM: OIL) vừa báo lỗ ròng 265 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, nâng số lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên 1.059 tỉ đồng.

Cựu sếp PVOil lĩnh án vì nhận lãi ngoài của Oceanbank

Việt Dũng |

Trong thời gian nhận tiền gửi của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) đã chỉ đạo chi lãi ngoài cả tỉ đồng cho lãnh đạo.