Phục hồi kinh tế không thể bằng cách cửa đóng then cài

Lê Thanh Phong |

Nhiều chuyến bay phải hủy vì không có khách, đó là thực tế qua mấy ngày đầu mở cửa đường hàng không thương mại sau mấy tháng giãn cách.

Không có khách vì người đến Hà Nội từ TPHCM, Đà Nẵng vẫn phải cách ly tại nhà và nơi lưu trú 7 ngày.

Dù không cách ly tập trung, với điều kiện trên thì chỉ có người Hà Nội trở về nhà mới có thể chấp nhận. Còn đối với làm ăn buôn bán, giao dịch kinh doanh, nghiên cứu đầu tư, tham quan du lịch, thì việc đến Hà Nội trong lúc này vẫn còn nhiều rào cản.

Máy bay không thể bay vì ngồi giãn cách, giá vé tăng, chở ít khách. Chiều ngược lại, từ các tỉnh về TPHCM hay Hà Nội không có khách vì không ai muốn bị “nhốt”. Chưa kể, đa số các địa phương chưa có nhiều người tiêm đầy đủ hai mũi vaccine nên không đáp ứng điều kiện đi máy bay theo quy định.

Máy bay không thể bay các tuyến ngách cũng vì lý do trên. Với tình trạng này, việc phục hồi hàng không là chuyện chỉ mới có trên những bàn hội nghị.

Và hàng không, du lịch là “cặp đôi hoàn hảo”, muốn mở lại các tuyến du lịch thì phải có hàng không, nhưng hàng không khai thác đường bay được phải dựa vào nguồn khách.

Nhưng, khách không thể đi du lịch được khi tất cả các địa phương đều có những hàng rào ngăn khách đến địa phương mình. Một vòng luẩn quẩn.

Đà Nằng lên phương án từ ngày 20.10 cho người dân đi du lịch trong thành phố. TPHCM sẽ có thêm tour du lịch khép kín từ địa đạo Củ Chi - núi Bà Đen dự kiến vào cuối tuần này.

Đà Nẵng, TPHCM mở cửa du lịch “nội thành” đương nhiên chẳng có mấy khách, du lịch là phải liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia. Xin đưa ra ví dụ, đầu tháng 10 Huế mở cửa du lịch nội tỉnh, qua 2 ngày đầu, các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón được 32 khách tham quan. Doanh thu từ tiền bán vé là 1,3 triệu đồng.

Đà Nẵng dự kiến từ tháng 11 thực hiện “bong bóng du lịch” (hành lang du lịch an toàn) với một số địa phương, TPHCM cũng có kế hoạch sắp tới sẽ có thêm nhiều tour du lịch khép kín đến nhiều tỉnh thành khác.

Nhưng liệu các tỉnh thành khác có mở cửa để đón khách hay không, mở “hai cánh” hay “một cánh”, bởi vì mở một cánh còn cánh kia dựng hàng rào thì chẳng ai đến mà làm gì.

Chúng ta tuyên bố sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế chỉ với điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính, thì tại vì sao không cho phép mình kích hoạt du lịch trong nước chỉ bằng tiêu chuẩn tương tự.

“Cửa đóng, then cài” thì không thể phục hồi kinh tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin về các hoạt động của thành phố trong thời gian tới để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế.

Tăng trưởng âm, Đà Nẵng bàn giải pháp phục hồi kinh tế

Thanh Chung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm của Đà Nẵng là -1,25%.

TPHCM phải là địa phương đột phá phục hồi kinh tế

Lê Thanh Phong |

“Với tỉ lệ bao phủ vaccine cao và biện pháp 5K, chúng ta phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy kinh tế xã hội, không để TPHCM rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu về kinh tế, ảnh hưởng việc làm, đời sống người dân”, đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sáng 11.10.

Doanh nghiệp FDI tin tưởng vào phục hồi kinh tế ở Việt Nam

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, đợt dịch COVID-19 vừa qua không làm mất đi các lợi thế của Việt Nam như lực lượng lao động trẻ, có trình độ... nên các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục làm ăn tại Việt Nam. Và Việt Nam vẫn là nước cung ứng số 1 của họ.

Cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại để phục hồi kinh tế

Lê Thanh Phong |

Thích ứng an toàn với dịch, phục hồi kinh tế là yêu cầu đặt ra hiện nay, nhưng trên thực tế lại có quá nhiều thứ chưa thực sự thích ứng và cản trở phục hồi kinh tế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin về các hoạt động của thành phố trong thời gian tới để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế.

Tăng trưởng âm, Đà Nẵng bàn giải pháp phục hồi kinh tế

Thanh Chung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm của Đà Nẵng là -1,25%.

TPHCM phải là địa phương đột phá phục hồi kinh tế

Lê Thanh Phong |

“Với tỉ lệ bao phủ vaccine cao và biện pháp 5K, chúng ta phải vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy kinh tế xã hội, không để TPHCM rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu về kinh tế, ảnh hưởng việc làm, đời sống người dân”, đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sáng 11.10.

Doanh nghiệp FDI tin tưởng vào phục hồi kinh tế ở Việt Nam

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, đợt dịch COVID-19 vừa qua không làm mất đi các lợi thế của Việt Nam như lực lượng lao động trẻ, có trình độ... nên các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục làm ăn tại Việt Nam. Và Việt Nam vẫn là nước cung ứng số 1 của họ.

Cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại để phục hồi kinh tế

Lê Thanh Phong |

Thích ứng an toàn với dịch, phục hồi kinh tế là yêu cầu đặt ra hiện nay, nhưng trên thực tế lại có quá nhiều thứ chưa thực sự thích ứng và cản trở phục hồi kinh tế.