Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay: "Mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là khả năng virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế yếu hơn".
Thêm một thông tin xấu hôm qua, Bộ Y tế xác nhận 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV).
Chúng ta không mất bình tĩnh trước những thông tin này, nhưng khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu thì Việt Nam cũng phải có những hoạt động khẩn cấp để phòng chống dịch, bảo vệ công dân. Một trong những việc khẩn cấp là bảo vệ học sinh.
Tại cuộc họp ngày 30.1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng có ý kiến, cân nhắc cho học sinh nghỉ học, tạm dừng thổi nồng độ cồn nếu lo ngại lây lan dịch bệnh.
Khi chưa có quyết định cho học sinh nghỉ học thì các em phải đến trường. Nhưng xin lưu ý, có một nội dung trong Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra là: "Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”
Các em còn nhỏ, dễ bị lây bệnh, môi trường trường học cũng là "chỗ đông người" nên dịch dễ lây lan. Vậy thì phải có cách phòng dịch cho các em.
Phòng nhiễm virus Corona "khẩn cấp", nhưng không làm cho các em hoảng sợ, mà giúp các em biết cách tự bảo vệ mình, đồng thời qua đó tạo cho các em thói quen tốt về giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như giữ gìn vệ sinh công cộng.
Các biện pháp phòng như thế nào thì phải có quy chuẩn và bắt buộc thực hiện, không phải trường nào muốn làm gì thì làm. Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm về việc này.
Phụ huynh phải chấp hành hướng dẫn của nhà trường để chuẩn bị cho con của mình. Nhà trường phải kiểm tra giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo học sinh thực hiện đúng các quy định về phòng dịch.
Chính phủ Singapore phân phát khẩu trang phòng ngừa virus Corona cho toàn bộ 1,37 triệu hộ gia đình. Việt Nam chưa phân phát khẩu trang cho toàn dân, nhưng có thể cung cấp miễn phí cho học sinh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona, đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người nhiễm bệnh.