Phòng dịch Coronavirus nghiêm ngặt nhưng không được mất bình tĩnh

Lê Thanh Phong |

Du khách người Trung Quốc tử vong ngoại viện tại Đà Nẵng là do bị nhồi máu cơ tim, nhưng trước đó đã được mạng xã hội "giật" lên những "hàng tít" như là tử vong vì bị dịch Coronavirus. "Thông tấn xã vỉa hè" cứ thế mà loan tin.

Quá nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến dịch Coronavirus khiến cho cộng đồng hoang mang, nhiều người mất bình tĩnh, một đồn mười, mười đồn trăm.

Du khách người Trung Quốc tử vong ngoại viện tại Đà Nẵng là do bị nhồi máu cơ tim, nhưng trước đó đã được "giật" lên những hàng tít như là tử vong vì bị dịch Coronavirus. "Thông tấn xã vỉa hè" cứ thế mà loan tin.

Thông tin trên mạng "vu oan giá họa" cho một hãng hàng không của Việt Nam đã "nhập khẩu" virus Corona từ Vũ Hán về nước. Nhưng thực tế là hãng thực hiện chuyến bay chở khách Vũ Hán đang đi du lịch Việt Nam ngắn ngày quay trở lại Trung Quốc.

Chiều bay từ Vũ Hán về Việt Nam, hãng máy bay chấp nhận bay rỗng, không chở khách. Cả hai chuyến bay đến Vũ Hán và quay lại Cam Ranh đều được sự chấp thuận của nhà chức trách hàng không Việt Nam và Vũ Hán.

Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, đương nhiên bất cứ hãng hàng không nào cũng phải tuân thủ các quy định của nhà chức trách, không ai dại dột đi làm cái việc "nhập khẩu" virus như tin đồn.

Vậy mà cũng có người tin vào  thông tin từ những nguồn vô căn cứ, chia sẻ và trên mạng xã hội lôi kéo nhiều người chửi bới hết lời. Người đọc "u mê" cứ thế mà lo lắng, hoang mang vì cho rằng có nhiều người từ Vũ Hán được một hãng máy bay Việt Nam chở đến Cam Ranh.

Nhiều tin đồn về bệnh nhân Việt Nam nhiễm Coronavirus làm cho xã hội "mất bình tĩnh", trong khi thông tin chính thức từ ngành y tế, tính đến chiều tối mùng 2 Tết (26.1.2020), vẫn không có người Việt Nam nào mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

Tin đồn bịa đặt không chỉ gây sợ hãi cho người dân, mà còn ảnh hưởng đến du lịch, còn ai dám đến một quốc gia mà  quốc gia đó "nhập khẩu" virus từ Vũ Hán.

Ngành y tế và chính quyền các địa phương, Chính phủ làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đưa ra các quyết định chính xác, đó là trách nhiệm với dân với nước. Để cho dịch bệnh từ Trung Quốc lan lây nhiễm ở Việt Nam thì ngành y tế phải chịu trách nhiệm trước, Chính phủ chịu trách nhiệm cao nhất.

Còn mỗi người dân cũng tham gia vào phòng chống dịch bệnh bằng hành động của chính mình. Hãy tự bảo vệ mình, nếu ai cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng trách như đã được hướng dẫn thì sẽ hạn chế tối đa lây nhiễm.

Mỗi người dân, mỗi tổ chức, cơ quan đều tập trung chống dịch, ai cũng phải làm tốt nhất nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, và đừng quá mất bình tĩnh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Virus corona hoành hành - "ổ dịch" Vũ Hán hoang vu như "thành phố chết"

Hải Anh |

Đoạn video và hình ảnh do một phụ nữ người Mỹ ghi lại ở Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy đường phố hoang vắng vì dịch virus corona hoành hành.

Cận cảnh cuộc chiến của các y bác sĩ trong tâm dịch coronavirus ở Vũ Hán

Hải Anh |

Hình ảnh bên trong bệnh viện ở Vũ Hán cho thấy các bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực chiến đấu với coronavirus đang gây dịch viêm phổi ở Trung Quốc và lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Virus corona hoành hành - "ổ dịch" Vũ Hán hoang vu như "thành phố chết"

Hải Anh |

Đoạn video và hình ảnh do một phụ nữ người Mỹ ghi lại ở Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy đường phố hoang vắng vì dịch virus corona hoành hành.

Cận cảnh cuộc chiến của các y bác sĩ trong tâm dịch coronavirus ở Vũ Hán

Hải Anh |

Hình ảnh bên trong bệnh viện ở Vũ Hán cho thấy các bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực chiến đấu với coronavirus đang gây dịch viêm phổi ở Trung Quốc và lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.