Phong bì đứng giữa

Đào Tuấn |

"Làm thủ tục để vợ mang con đi phải được xác nhận của bố, bố xác nhận cho vợ mang con đi thì lại cần xác nhận của ai đó làm chứng, vì thế các thủ tục cứ loạn lên, mọi chuyện chỉ được giải quyết đơn giản nếu có phong bì"- TS Phạm Bích San khái quát thực trạng hành chính tại một diễn đàn do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Câu chuyện lý thuyết thì là với quyết tâm của chính phủ, chính quyền - tồn tại từ những hệ lụy của cơ chế bao cấp, từ vị thế "đứng trên", sẽ dần chuyển sang "đứng giữa" người dân, để phục vụ.

Chính phủ có thừa quyết tâm, và thực tế là đã có những nghị quyết xuất sắc để chuyển hẳn sang một chính phủ kiến tạo, phục vụ. 

Nhưng cũng thực tế mà nói, cái gì đã thuộc về tiềm thức, đã trở thành lối ăn, nếp nghĩ, thậm chí là tư duy thì rất khó để thay đổi ngày một ngày hai.

"Tôi nghĩ rằng 3 thời điểm quan sát rất tốt cho thực trạng cải cách thủ tục hành chính là 8h sáng, 4h chiều tại UBND các cấp; 7h30 tối, 9h tối tại Công an phường, quận" - TS Phạm Bích San, một trong những chuyên gia thực hiện đánh giá kết quả cải cách hành chính cho biết và ông bảo "Cái gì cũng phải xử lý bằng phong bì"!

TS Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng - có một con số cụ thể hơn: năm 2016, trong số 4 nhóm dịch vụ hành chính PAPI đo lường, dịch vụ cấp giấy CNQSD đất đạt điểm thấp nhất (1,65 điểm trên thang điểm từ 0,25-2,5). 68,7% nhận được giấy CNQSD đất sau 30 ngày, theo đúng quy định; 10% phải chờ từ 100 ngày trở lên; 23% cho biết đã phải đưa lót tay mới làm xong thủ tục, 10% đi qua môi giới và 20% phải đi lại hơn 5 lần mới xong việc.

"Mức độ hài lòng của người dân phải là thước đo của cải cách hành chính"- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình có lần khẳng định. 

Những vụ chính quyền bỏ nhiệm sở đi chơi Đồ Sơn, đi nghỉ mát ở địa phương đều đã được xử lý chỉ đạo rất nghiêm minh. 

Hồi tháng 7 năm ngoái, Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Đà Nẵng cũng đã "xử lý" hành vi nhũng nhiễu của một cán bộ khi sự vụ bị phản ánh trên facebook. Người này khi kiểm tra hành lý một cô giáo ở ĐH Huế (bay từ Mỹ về VN) đã phát hiện... 6 lọ thuốc. Cô giáo được mời vào phòng và nhân viên hải quan đặt vấn đề xin ít tiền uống nước. Cô giáo này đưa 200.000 đồng thì nhân viên đòi thêm 1 tờ nữa cho đồng nghiệp.

Nếu cải cách hành chính mà "chỉ nhà nước hài lòng" thì cải cách ấy liệu có ý nghĩa gì?!

Nếu chính quyền đứng giữa, nhưng giữa công chức và người dân vẫn phải có phong bì mới trôi việc thì liệu đó có thể gọi là phục vụ?

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.