Phim "giang hồ áo trắng" đang hủy hoại con cái chúng ta

Lê Thanh Phong |

Những cảnh phim học sinh mặc đồng phục đánh đấm bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều, nữ sinh cũng lập băng nhóm đánh nhau, con cái chúng ta học gì từ những loại phim "giang hồ áo trắng" này?

Không phải là loại phim khai thác hiện thực xã hội nhằm mục đích giáo dục. Nhân vật chính là học sinh hư hỏng, không nghe lời cha mẹ, thầy cô, không nghe lời khuyên của bạn bè. Rồi cốt chuyện vẫn là sự hối cải, em học sinh hư hỏng đó trở lại làm một con ngoan trò giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Đó là những "ngựa chứng trong sân trường", nhưng chỉ dở chứng vì tâm sinh lý và sự bồng bột của lứa tuổi, sau đó thì hết chứng.

Còn dòng phim "giang hồ áo trắng" hiện nay thì khác, quá kinh hoàng. Chỉ có bạo lực và máu me, chỉ có chửi thề và đấm đá. Trên thực tế cũng có một số em học sinh hư hỏng, cũng có bạo lực học đường, nhưng không thể là một bức tranh học đường đen tối như vậy.

Cốt chuyện phim không mang tính nhân văn, không có những hối cải và tha thứ, không cho khán giả tuổi học trò rút ra bài học cần thiết. Nói thẳng là phim không mang tính giáo dục mà ngược lại là kích động bạo lực.

Con cái chúng ta đã bị những thông tin tiêu cực tấn công. Những Khá "Bảnh", Phúc "XO" đã từng là thần tượng của không ít bạn trẻ. Không ai có thể tưởng tượng được Khá "Bảnh" ra tòa mà có rất đông người tung hô.

Từ những chân dung đó, đã có nhiều em học sinh muốn trở thành đại ca, xăm trổ dữ dằn, có đàn em đi theo hộ tống. Cho nên, không ít cậu học sinh "đã nhiều phen trèo cổng bỏ trường về, xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn" (Đinh Hùng).

Những chân dung nguy hiểm đó đã đủ "giết" con cái chúng ta, nay lại thêm những loại phim "giang hồ áo trắng" trên YouTube. Độc hại tấn công học sinh từ nhiều phía, một phần ở môi trường xấu trong xã hội, một phần từ các đại ca như Khá "bảnh", một phần do bạo lực phim ảnh, và nguy hiểm nhất là phim giang hồ áo trắng trên mạng.

Sẽ có nhiều em bị loại phim này kích động, thích làm anh hùng rơm, làm đại ca, cầm đầu băng nhóm đánh nhau, thể hiện bản lĩnh của mình. Và đương nhiên, bạo lực học đường sẽ bùng phát, có nhiều em học sinh trở thành nạn nhân của các đại ca đứng đầu các băng nhóm giang hồ áo trắng này.

Và đương nhiên, sẽ có những tội phạm hình sự áo trắng, nhiều em sẽ rơi vào tệ nạn ma túy, lao lý, đánh mất tương lai khi còn trên ghế nhà trường.

Các cơ quan quản lý phải có biện pháp ngăn chặn loại phim nguy hiểm này.

Nhưng cứu con cái trước hết là cha mẹ. Mỗi gia đình là công sự bảo vệ con cái của mình. Công sự được xây lên bằng giáo dục gia đình và tấm gương của cha mẹ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nguy hại phim “giang hồ học đường”

NGỌC DỦ |

Trên YouTube hiện không ít dạng phim giang hồ, bạo lực lấy đề tài chính là “áo trắng” - lứa tuổi cắp sách đến trường. Điều này vô hình chung dễ cổ súy cho nạn bạo lực học đường, khiến người xem lo lắng, giật mình...

Giang hồ mạng, cao bồi làng và những vụ đâm chém như phim

Lê Thanh Phong |

Dũng "trọc", Khá "Bảnh", Phú "Lê", Huấn "Hoa Hồng", Đường "Nhuệ", Phúc "XO"... là những tên tuổi cộm cán trên chốn giang hồ mạng và phần nào đó cũng tung hoành ngoài xã hội.

5 "giang hồ mạng" nổi tiếng mạng xã hội lần lượt bị công an xử lý

Ngọc Anh - Tùng Giang |

Dũng “Trọc”, Đường “Nhuệ”, Phú Lê... là những “giang hồ mạng” nổi đình đám trên mạng xã hội bởi dịch vụ đòi nợ, bảo kê, cho vay nặng lãi… Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều đối tượng dần bị bóc gỡ, xử lý bởi các hành vi vi phạm pháp luật khác nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy hại phim “giang hồ học đường”

NGỌC DỦ |

Trên YouTube hiện không ít dạng phim giang hồ, bạo lực lấy đề tài chính là “áo trắng” - lứa tuổi cắp sách đến trường. Điều này vô hình chung dễ cổ súy cho nạn bạo lực học đường, khiến người xem lo lắng, giật mình...

Giang hồ mạng, cao bồi làng và những vụ đâm chém như phim

Lê Thanh Phong |

Dũng "trọc", Khá "Bảnh", Phú "Lê", Huấn "Hoa Hồng", Đường "Nhuệ", Phúc "XO"... là những tên tuổi cộm cán trên chốn giang hồ mạng và phần nào đó cũng tung hoành ngoài xã hội.

5 "giang hồ mạng" nổi tiếng mạng xã hội lần lượt bị công an xử lý

Ngọc Anh - Tùng Giang |

Dũng “Trọc”, Đường “Nhuệ”, Phú Lê... là những “giang hồ mạng” nổi đình đám trên mạng xã hội bởi dịch vụ đòi nợ, bảo kê, cho vay nặng lãi… Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều đối tượng dần bị bóc gỡ, xử lý bởi các hành vi vi phạm pháp luật khác nhau.