Phiên tòa không vành móng ngựa

LÊ THANH PHONG |

Từ 1.1.2018, sẽ không còn những chiếc vành móng ngựa trong các phiên tòa, đó là quy định của Thông tư 01/2017/TT-TANDTC. Thay cho vành móng ngựa là bục khai báo, một bước tiến bộ trong tổ chức hình thức của một phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.

Cùng với bỏ vành móng ngựa, một yếu tố rất đáng đề cao, đó là vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người bào chữa được đặt ngang nhau, không để vị trí của đại diện Viện kiểm sát cao hơn người bào chữa như trước đây.

Không có hình thức nào không chứa đựng nội dung, và nội dung ở đây chính là thông điệp của dân chủ, quyền con người được đề cao trong một xã hội văn minh.

Không ai có tội trước khi Hội đồng xét xử tuyên án bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Vậy thì không thể có một vành móng ngựa như một lời tuyên bố hay sự áp đặt rằng người đứng trong vành móng ngựa đó dứt khoát là kẻ phạm tội.

Tố tụng hình sự bắt buộc có buộc tội và gỡ tội, vậy thì hai bên tham gia tranh tụng tại phiên tòa phải bình đẳng, không thể có chuyện đại diện Viện kiểm sát có vị trí cao hơn luật sư, vì đó cũng là sự áp đặt ngay từ đầu về quyền buộc tội cao hơn quyền gỡ tội. Luật sư không phải ở tư thế đối lập mà độc lập hành nghề, trong một cơ chế thống nhất với các chủ thể tư pháp khác.

Trước đây, Báo Lao Động có bài viết “Chiếc áo công dân”, đề xuất bỏ áo tù khi ra tòa, vì bị cáo chưa phải là phạm nhân, chưa chịu hình phạt của pháp luật. Đến nay, bị cáo có thể mặc veston thắt cà vạt ra tòa, và chỉ đứng trên bục khai báo. Bất cứ người chấp pháp nào cũng hiểu rõ “nguyên tắc suy đoán vô tội” là nguyên tắc mang tính nhân văn sâu sắc mà nhân loại văn minh đặt ra. Tuy nhiên, thay đổi hình thức chưa đủ, điều quan trọng hơn là tôn trọng quyền tranh tụng của các bên. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp - người bào chữa cho ông Đinh La Thăng - cho rằng, ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi tư duy, quan điểm, phương pháp tranh luận. Cụ thể là để luật sư trình bày hết quan điểm bào chữa và phía buộc tội phải tranh luận, trả lời xác đáng từng nội dung luật sư đặt ra.

Phải tranh luận tới cùng để tìm ra sự thật khách quan, phải tôn trọng kết quả tranh tụng và chứng cứ tại tòa hơn là lời khai trong quá trình điều tra và tất nhiên, diễn biến tại phiên tòa công khai là căn cứ để Hội đồng xét xử đưa ra kết luận.

Không có vành móng ngựa trong một phiên tòa, cũng có nghĩa là không có bất cứ điều gì ngăn cản tranh luận công khai tại phiên tòa.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Có gì đặc biệt tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8.1?

Theo Tiền Phong |

Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8.1 - Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết.

Cụ ông 79 tuổi gục trên vành móng ngựa lĩnh án 8 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em

Nguyễn Hà |

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, căn cứ bản cáo trạng và kết quả tranh luận của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đại diện luật sư hai bên, chủ tọa phiên tòa công bố xử phạt bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh tội hiếp dâm trẻ em: 8 năm tù và bồi thường 33 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hình ảnh mới nhất của các bị cáo tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Sơn Tùng |

Hôm nay 30.8, tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng đồng phạm. PV Lao Động đã ghi lại một số hình ảnh bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm được áp giải tới tòa từ sáng sớm.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Có gì đặc biệt tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8.1?

Theo Tiền Phong |

Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8.1 - Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết.

Cụ ông 79 tuổi gục trên vành móng ngựa lĩnh án 8 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em

Nguyễn Hà |

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, căn cứ bản cáo trạng và kết quả tranh luận của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đại diện luật sư hai bên, chủ tọa phiên tòa công bố xử phạt bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh tội hiếp dâm trẻ em: 8 năm tù và bồi thường 33 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hình ảnh mới nhất của các bị cáo tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

Sơn Tùng |

Hôm nay 30.8, tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng đồng phạm. PV Lao Động đã ghi lại một số hình ảnh bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm được áp giải tới tòa từ sáng sớm.