Phép tính vaccine

Anh Đào |

Với việc buộc phải đóng cửa 4 khu công nghiệp, Bắc Giang đang mất đến 2.000 tỉ đồng mỗi ngày. Nếu “quy vaccine”, 13 ngày phải “đóng cửa” của Bắc Giang còn nhiều hơn số tiền cần có 25.200 tỉ để mua vaccine tạo miễn dịch cộng đồng cho cả nước.

Huy động, tiếp cận mọi nguồn lực để có vaccine; Dùng mọi biện pháp ngoại giao, doanh nghiệp, chính phủ… để có vaccine sớm nhất, để mua được công nghệ sản xuất vaccine; Tiếp tục nghiên cứu để sản xuất vaccine trong nước. Và tạo mọi điều kiện, “mở tất cả các cửa” để sớm có vaccine cho toàn dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định rất sáng suốt và đúng đắn trong việc lựa chọn “Chiến lược vaccine” làm đột phá tấn công.

Đơn giản là nếu đạt miễn dịch cộng đồng, cuộc sống mới thực sự bình thường trở lại.

Và cũng bởi, dù với giá nào thì miễn dịch cộng đồng với vaccine xem ra vẫn là rẻ nhất.

Chắc chúng ta chưa quên con số 1.000 tỉ đồng thiệt hại mỗi ngày mà một quan chức Hải Dương từng công khai.

Hôm qua, trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đến lượt lãnh đạo Bắc Giang cho biết mỗi ngày, giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Giang mất đến 2.000 tỉ đồng do phải đóng cửa 4 khu công nghiệp. Chưa kể là có tới 140.000 lao động phải nghỉ việc.

Thiệt hại rất xót xa, không một ai mong muốn và đúng là thiệt đơn thiệt kép.

Bởi nếu so sánh thuần tuý bằng con số, số tiền 25.200 tỉ mua 150 triệu liều vaccine tiêm phòng cho 75 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng chỉ chưa bằng 13 ngày Bắc Giang phải đóng cửa các khu công nghiệp.

Hôm qua, báo chí dẫn lời một doanh nghiệp vận tải tính toán, với quy định lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng RT-PCR, doanh nghiệp đang phải “gánh” rất nhiều chi phí xét nghiệm. “145 lái xe, mỗi người ít nhất vài ba lượt làm xét nghiệm này, từ đầu dịch đến giờ phải chi ít nhất tầm 500 triệu đồng”.

Chi phí này, tính toán ra, còn đắt hơn số tiền đủ để mua vaccine tiêm cho người lao động của DN này.

Tổng Liên đoàn Việt Nam hoàn toàn có lý khi đề xuất cơ chế để có vaccine ưu tiên tiêm phòng cho công nhân.

Bởi thật ra, đó cũng là mong muốn của cả người sử dụng lao động khi họ sẵn sàng bỏ tiền đóng góp, bỏ tiền tiêm vaccine cho người lao động khi nó giảm rủi do cho doanh nghiệp, vừa rẻ hơn so với chi phí xét nghiệm.

Ưu tiên cho 13 triệu công nhân, những người hàng năm đang trực tiếp sản xuất tạo ra 60% tổng sản phẩm trong nước và 70% ngân sách nhà nước mới là thứ tự ưu tiên hiệu quả nhất về mặt kinh tế.

Chẳng phải chúng ta đang phải đảm bảo nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế?

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tiểu Vy và loạt hoa hậu hưởng ứng "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Nhóm PV |

Chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" do Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động phát động đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp của đông đảo người dân trên cả nước trong đó có cả những nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ngày 31.5, Câu lạc bộ từ thiện "Suối mát từ tâm" của doanh nhân Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các á hậu, hoa hậu như: Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh... đã tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại thành phố Hồ Chí minh, gửi tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”: Cần có cơ chế để doanh nghiệp tham gia

Quế Chi |

Bày tỏ đồng tình, ủng hộ đối với chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đều cho rằng đây là chương trình rất có ý nghĩa, đảm bảo được mục tiêu kép.

HLV Park Hang-seo: Chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" là hành động ý nghĩa

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Báo Lao Động phát động.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Tiểu Vy và loạt hoa hậu hưởng ứng "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Nhóm PV |

Chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" do Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động phát động đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp của đông đảo người dân trên cả nước trong đó có cả những nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ngày 31.5, Câu lạc bộ từ thiện "Suối mát từ tâm" của doanh nhân Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các á hậu, hoa hậu như: Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh... đã tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại thành phố Hồ Chí minh, gửi tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”: Cần có cơ chế để doanh nghiệp tham gia

Quế Chi |

Bày tỏ đồng tình, ủng hộ đối với chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đều cho rằng đây là chương trình rất có ý nghĩa, đảm bảo được mục tiêu kép.

HLV Park Hang-seo: Chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" là hành động ý nghĩa

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Báo Lao Động phát động.