Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Lê Thanh Phong |

Huế làm thẳng tay xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, nghe một vài vị lãnh đạo địa phương nói đến việc xử phạt người xả rác, nhưng nay thì không phải nói, mà bắt tay hành động, bắt đầu từ 1.7.

Qua 6 tháng tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân tham gia Chủ nhật xanh, bây giờ là đến lúc không chỉ động viên, mà dụng pháp, hành pháp. Quy định của pháp luật có đầy đủ nhưng không áp dụng vào đời sống là có "pháp" nhưng không "hành".

Và Huế làm thẳng tay, xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt 1-3 triệu đồng hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 3-5 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 5-7 triệu đồng hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị...

Câu hỏi đặt ra là có phạt được không, hay chỉ ồn ào lên năm ba bữa rồi đâu lại vào đấy?

Một trong những thách thức của chính quyền là nếu không xử phạt thật nghiêm, thật công tâm, thì dân sẽ coi thường pháp luật, coi thường chính quyền. Không làm được, lần sau nói gì dân cũng bỏ ngoài tai.

Công tâm là ai vi phạm cũng phạt, kể cả ông bí thư, ông chủ tịch tỉnh. Nếu cán bộ vi phạm cho qua, còn dân thường xừ phạt, thì đừng hòng dân phục.

Xét cho cùng, xử phạt vi phạm môi trường cũng là vì lo cho dân. Sức khỏe là vàng, vậy thì cớ sao không bảo vệ môi trường sống để an toàn cho sức khỏe.

Huế sạch, đẹp, sáng, môi trường trong lành, an toàn thì du khách sẽ đến đông hơn, thu nhập của người dân cũng sẽ tốt hơn. Hóa ra, sạch không chỉ là sức khỏe mà còn là kinh tế, là chuyện áo cơm.

Những thông tin về xử phạt đưa đến từng hộ dân để người dân nắm rõ, nâng cao nhận thức, tự thay đổi hành vi. Hiểu biết để đừng xả rác là điều tốt nhất.

Trao đổi với ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế qua điện thoại để nắm thông tin về sự kiện này,  ông Định nói một câu rằng: "Ban hành quyết định xử phạt, nhưng mong rằng không xử phạt được ai".

Ý là, không có ai xả rác để mà phạt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 7 triệu đồng với hành vi xả rác trên vỉa hè

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1.7.2019.

Dùng mũ che camera, người phụ nữ tiểu tiện trong thang máy

Vân Trường-Sương Mai |

Phát hiện vũng nước có mùi lạ trên sàn thang máy, người dân nhanh chóng báo Ban quản lý tòa nhà. Trích xuất camera sau đó cho thấy có người phụ nữ đã tiểu tiện ở đây.

Hà Nội có thể sẽ công khai hình ảnh người xả rác bừa bãi

ANH THƯ |

Sau thời gian triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, Cty Môi trường đô thị Hà Nội đề xuất công khai hình ảnh người xả rác trên bảng điện tử ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phạt đến 7 triệu đồng với hành vi xả rác trên vỉa hè

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1.7.2019.

Dùng mũ che camera, người phụ nữ tiểu tiện trong thang máy

Vân Trường-Sương Mai |

Phát hiện vũng nước có mùi lạ trên sàn thang máy, người dân nhanh chóng báo Ban quản lý tòa nhà. Trích xuất camera sau đó cho thấy có người phụ nữ đã tiểu tiện ở đây.

Hà Nội có thể sẽ công khai hình ảnh người xả rác bừa bãi

ANH THƯ |

Sau thời gian triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, Cty Môi trường đô thị Hà Nội đề xuất công khai hình ảnh người xả rác trên bảng điện tử ở phố đi bộ Hồ Gươm.