Phát triển du lịch từ những điều đơn giản nhất

Lê Thanh Phong |

Quận 1, TP Hồ Chí Minh có 100 địa điểm nhà hàng, quán cà phê... hỗ trợ nhà vệ sinh công cộng miễn phí cho người dân và du khách. “Toilet free of charge” - những chiếc bảng treo ở khắp Quận 1 - đã giúp giảm áp lực thiếu nhà vệ sinh trên địa bàn. Người dân, du khách có nhu cầu, cứ tự nhiên sử dụng, coi như ở nhà mình.

Chuyện vệ sinh rất tế nhị, nhiều du khách có nhu cầu nhưng không có cách giải quyết, nhà vệ sinh công cộng thiếu, nếu có thì quá dơ bẩn. Không ít du khách quốc tế than phiền về nhà vệ sinh ở Việt Nam, và họ xem đó là thiếu thân thiện.

Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống nhà vệ sinh của Việt Nam lạc hậu, không văn minh và như vậy là ứng xử không lịch sự, chu đáo với du khách.

Mô hình vận động người dân tham gia “chia sẻ” nhà vệ sinh cho du khách không mới, Huế có chương trình chung tay xây dựng môi trường du lịch thành phố Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”, cũng phát động “nhà vệ sinh miễn phí”. Sau 1 tháng thực hiện, đến cuối tháng 3, đã có 138 điểm nằm trên 56 tuyến đường trung tâm. Mục tiêu của thành phố Huế có từ 300 - 500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách được đưa vào hoạt động vào cuối tháng 4.2023.

Hàng quán, khách sạn, treo một tấm biển miễn phí và hướng dẫn vào nhà vệ sinh cho du khách thể hiện sự mến khách của người dân. Chương trình này rất được cộng đồng hưởng ứng và tham gia rất nhanh vì nhà nào cũng có sẵn “toilet” để “free”. Đôi khi, chỉ với hoạt động tưởng chừng như là “nhỏ” này, lại đem đến sức hút lớn cho du lịch.

Từ mô hình của quận 1 TP Hồ Chí Minh, thành phố Huế, mà nhiều địa phương khác nên học tập mô hình này, để khắp đất nước Việt Nam, nơi nào cũng có được hoạt động phục vụ du khách thiết thực, thân thiện và lịch sự.

Khi có sự chia sẻ của cộng đồng về nhà vệ sinh miễn phí, sẽ giảm bớt áp lực cho hệ thống nhà vệ sinh công cộng, nhưng chính quyền các tỉnh, thành vẫn cần phải tập trung xây mới và nâng cấp nhà vệ sinh sạch, đẹp. Đầu tư nâng chất lượng phục vụ nhu cầu của con người, đừng xem nhà vệ sinh là công trình phụ, mà là công trình ưu tiên hàng đầu của đô thị.

Đừng nói chuyện to tát về văn minh, mà hãy lo cái nhà vệ sinh cho tử tế thì đó chính là văn minh, làm tốt một việc rất cụ thể.

Xây dựng chiến lược phát triển du lịch quốc gia và địa phương, hãy cứ vẽ những bước đi thật “hùng dũng”, nhưng đừng quên xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt “tiêu chuẩn vệ sinh”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Theo định hướng quy hoạch, Tuyên Quang tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Trong đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Lào Cai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bến Tre phát triển du lịch cần chú trọng đặc trưng miền sông nước, xứ dừa

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 81/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Phát triển du lịch: Tăng số nước được miễn thị thực, mở rộng visa điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Phát triển du lịch dưới dãy Ngọc Linh hùng vĩ

Thanh Tuấn |

Dưới chân dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ được xem như “nóc nhà” Đông Dương là cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và đời sống người dân tộc Xơ Đăng đa sắc màu. Chính quyền huyện Tu Mơ Rông đang cố gắng phát triển các loại hình du lịch nơi đây.

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Theo định hướng quy hoạch, Tuyên Quang tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Trong đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Lào Cai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bến Tre phát triển du lịch cần chú trọng đặc trưng miền sông nước, xứ dừa

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 81/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Phát triển du lịch: Tăng số nước được miễn thị thực, mở rộng visa điện tử

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm sửa đổi, hoàn thiện chính sách về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách quốc tế theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú phù hợp với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Phát triển du lịch dưới dãy Ngọc Linh hùng vĩ

Thanh Tuấn |

Dưới chân dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ được xem như “nóc nhà” Đông Dương là cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và đời sống người dân tộc Xơ Đăng đa sắc màu. Chính quyền huyện Tu Mơ Rông đang cố gắng phát triển các loại hình du lịch nơi đây.