Phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật cao phải bắt đầu từ doanh nghiệp

LÊ THANH PHONG |

Phải xây dựng lực lượng công nhân kỹ thuật cao, đó là đòi hỏi của thời đại, điều này không còn gì để phải bàn. Nhưng bắt đầu từ đâu lại là chuyện khác.

Câu trả lời là bắt đầu từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp cận với máy móc kỹ thuật, dây chuyền công nghệ cao, thì khi đó mới tuyển dụng công nhân kỹ thuật cao, hoặc doanh nghiệp tổ chức đào tạo công nhân tiếp cận được dây chuyền máy móc đó.

Doanh nghiệp (DN) vẫn “đứng yên” trước dòng chảy của thời cuộc, vẫn những máy móc thiết bị lạc hậu, thì lấy đâu ra công nhân kỹ thuật cao. Nguồn cầu kích thích nguồn cung, đó là quy luật tất yếu của thị trường. Thị trường lao động kỹ thuật cao cũng không ngoài quy luật này.

Khi DN khai thác máy móc, dây chuyền hiện đại, đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cao, thì các trường sẽ có chương trình đào tạo đáp ứng với nhu cầu đó, hoặc DN đặt hàng với các cơ sở đào tạo. Ví dụ như Intel tuyển dụng sinh viên giỏi thuộc ngành công nghệ thông tin của các trường đại học bách khoa, sau đó đưa sang Mỹ đào tạo thêm, cung cấp cho các nhà máy của Intel tại Khu công nghệ cao TPHCM.

Thay đổi công nghệ đi liền với tự động hóa, số hóa, tối ưu hóa, sử dụng robot thế hệ mới, có nghĩa là sàng lọc tối đa lực lượng công nhân, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Quy luật nghiệt ngã này bắt buộc hình thành một lớp công nhân kỹ thuật cao, và đương nhiên công nhân trình độ thấp sẽ thất nghiệp. Việt Nam phải trải qua cuộc sàng lọc này, bắt đầu từ DN, mới có được lực lượng công nhân kỹ thuật cao thực chất.

DN giữ vai trò sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh để bắt kịp với quy luật phát triển, tạo ra sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng chính người lao động phải chủ động để giành lấy cơ hội trong cuộc cạnh tranh gắt gao này.

Những người trẻ học hành tử tế, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, để khi DN tuyển dụng công nhân kỹ thuật cao, thì đó chính là cơ hội để khẳng định, cống hiến và thành công.

Đối với công nhân trong nhà máy, phải bắt kịp với sự thay đổi về áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất của DN. Ai lười biếng, không chịu học, thì không bao giờ có được kỹ năng, kỹ thuật để vận hành dây chuyền hiện đại. Khi đó, bị sa thải khỏi nhà máy là điều không thể tránh khỏi.

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập DN; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng. Cộng đồng DN hãy hành động.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những viên đá gan gà là một phần hồn của kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Những viên đá gan gà được cha ông đưa từ trên núi xuống để xây hộ thành hào kinh thành Huế, đến nay nó không phải là những phiến đá vô tri. Bởi vì nó chứa đựng ngôn ngữ của quá khứ, hơi thở của thời gian và hồn vía của người xưa.

Không biết thì đừng làm nữa!

Anh Đào |

Cái khó trong sự đình trệ của thị trường bất động sản TP HCM hóa ra có nguyên nhân từ những “ông giám đốc sở”, “ông trưởng phòng”, thậm chí “ông chuyên viên”. Đến mức, chính Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phải tỏ thái độ: “Anh không biết làm thế nào thì đừng làm nữa”.

Đừng lấy “nhân văn” làm bình phong cho gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những viên đá gan gà là một phần hồn của kinh thành Huế

Lê Thanh Phong |

Những viên đá gan gà được cha ông đưa từ trên núi xuống để xây hộ thành hào kinh thành Huế, đến nay nó không phải là những phiến đá vô tri. Bởi vì nó chứa đựng ngôn ngữ của quá khứ, hơi thở của thời gian và hồn vía của người xưa.

Không biết thì đừng làm nữa!

Anh Đào |

Cái khó trong sự đình trệ của thị trường bất động sản TP HCM hóa ra có nguyên nhân từ những “ông giám đốc sở”, “ông trưởng phòng”, thậm chí “ông chuyên viên”. Đến mức, chính Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phải tỏ thái độ: “Anh không biết làm thế nào thì đừng làm nữa”.

Đừng lấy “nhân văn” làm bình phong cho gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.