Hưng, 29 tuổi, sống trọ ở Thủ Đức, với “2 trái thận hư hết” từ 5 năm nay. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đã đẩy cả gia đình vào cảnh suy kiệt.
Nhưng Hưng thật sự vào cảnh đường cùng khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát. Nghề xe ôm, sinh kế phải tạm ngừng. Nguồn thu về 0, trong khi muốn được vào khu chạy thận, anh bắt buộc phải xét nghiệm nhanh COVID-19, với chi phí 270.000 đồng. Một tháng, anh mất đứt 3 triệu đồng cho những lần "chọc mũi". Số tiền ấy “đắt hơn” cả chi phí chạy thận 260 ngàn/lần - Báo Dân trí cho biết.
Những bệnh nhân thì trông vào bệnh viện. Nhưng bệnh viện cũng ở thế kẹt.
Hồi Báo Lao Động phản ánh nỗi khổ chi phí xét nghiệm của 171 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh (Nghệ An), tôi nhớ mãi nỗi áy náy của bác sĩ giám đốc Nguyễn Ngọc Hòe, rằng: Rất thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân chạy thận, nhưng đây là xét nghiệm theo quy định và bệnh viện cũng không có nguồn để hỗ trợ.
Đến ngay cả khi Nghệ An “miễn phí” xét nghiệm thì hoá ra chi phí hơn 94,3 triệu mỗi tháng cho 171 bệnh nhân này lại do bệnh viện gánh.
Theo “quy định”, chỉ khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, tức là nhiễm COVID-19 thì mới được chi trả toàn bộ. Ngược lại, họ phải tự thanh toán khoản phí test COVID-19.
Chúng ta 2 lần nghe thấy 3 chữ “Theo quy định”. Không nói chuyện đúng sai, nhưng đặt ra quy định là để tạo thành các nguyên tắc chính sách. Mà chính sách nào xét cho cùng cũng là vì, là để phục vụ nhân dân.
Nếu chính sách chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp, chúng ta có thể sửa chữa, có thể điều chỉnh.
Bởi như Hưng, vì những “quy định” này, đang phải tìm đến tín dụng đen như một chiếc “phao cứu mạng”, dẫu món nợ 9 triệu đồng “đóng lãi mấy lần không hết, đến khi tiền lời phát sinh thì phải trả đến 15-16 triệu đồng”.
Cũng ở Bệnh viện An Sinh nơi Hưng đang điều trị có bệnh nhân 43 tuổi Lương Văn Cường. Ông Cường dương tính, ông Cường F0, ông Cường trở thành bệnh nhân COVID-19, nhưng đối với ông Cường, “những ngày thành F0 lại là điều may mắn, bởi tất cả số lần xét nghiệm COVID-19 đều miễn phí”.
Có lẽ, những bệnh nhân như Hưng, như ông Cường, như rất nhiều, ở khắp nơi... cần có một chính sách phao cứu sinh, thay vì mong được dương tính hay tìm nó ở tín dụng đen.
Chúng ta vẫn nói không để ai bị bỏ lại phía sau cơ mà.