Phân công chủ tọa thay ông Xướng là đúng

Lê Thanh Phong |

Một thẩm phán khác của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã được phân công chủ tọa phiên tòa xử vụ hiếp dâm, thay ông Đinh Lâm Xướng - chánh án quan hệ tình dục với nữ kế toán tại phòng làm việc.

Theo lịch tòa án trước đó, ông Đinh Lâm Xướng sẽ làm chủ tọa một phiên xử hiếp dâm và 2 vụ án khác.

Vụ clip “nóng” được xác nhận không cắt ghép chỉnh sửa, ông Đinh Lâm Xướng cũng nhận hành vi của mình, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng, Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, vì vi phạm kỷ luật đạo đức lối sống. Thế thì ông Xướng còn xét xử được ai và nếu cứ bất chấp dư luận ngồi làm thẩm phán thì quá coi thường dân chúng.

Kể cả chưa bị kỷ luật hay không bị kỷ luật, thì với hành vi vi phạm của mình, ông Đinh Lâm Xướng cũng nên tự biết cách rút lui, có làm có chịu, không để ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Đó cũng là sự thể hiện lòng tự trọng của mình. Một chánh án tòa án thì không chỉ làm công việc chuyên môn, mà còn đòi hỏi rất cao về phẩm chất đạo đức. Cầm cân nẩy mực, nói lời phải quấy với bị cáo trước tòa, thì bản thân phải là người thực sự có đạo đức, nếu không thì chỉ làm trò hề cho thiên hạ cười.

Và thiên hạ không chỉ cười cá nhân ông Xướng, cho nên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo kịp thời về vụ việc này, phân thẩm phán khác là chủ tọa phiên tòa thay ông Xướng. Luật pháp phải nghiêm minh, mà nghiêm và minh trước hết là người đứng ra xét xử. Mới đây, một trường hợp tương tự là ông Nguyễn Văn Bằng, nguyên Chánh án huyện Ea Kar từng bị kỷ luật về hành vi mua dâm nhưng được tòa tỉnh phân công làm thẩm phán xử vụ án hiếp dâm. Vụ này cũng đã có nhiều phản ứng trong dư luận, người dân bất phục vị thẩm phán này.

Từ hai trường hợp ông Đinh Văn Xướng và ông Nguyễn Văn Bằng, cho thấy có vấn đề trong tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ tòa án. Yếu tố cốt lõi của cải cách tư pháp là lựa chọn được thẩm phán tinh thông pháp luật và có phẩm chất đạo đức cao.

Hiện nay, người được đào tạo chuyên môn pháp luật đã có nhiều, người có phẩm chất đạo đức cũng không thiếu, hãy công tâm tuyển chọn, đừng vì “các mối quan hệ” mà “vơ bèo vạt tép”, để sinh ra những quan tòa bất minh và bất chính.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.