Phải “vượt rào” vì Bộ Y tế quá chậm trễ

Hoàng Lâm |

Việc cho F0, F1 được đi làm có điều kiện mới chỉ dừng lại ở “đề xuất” của Bộ Y tế mà chưa có quyết định chính thức nào    buộc các địa phương đã phải “vượt rào” nhằm không gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi học.

Ngày 24.3, UBND TP.HCM đã phải có văn bản khẩn hướng dẫn biện pháp cách ly đối với F1 đi làm, đi học. Cụ thể, F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học.

Trong thời gian này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân, thường xuyên đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập.

Trước cả TPHCM, tỉnh Long An, Cà Mau đã ra văn bản cho phép các F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ở Long An được đến các cơ quan nhà nước làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trên tinh thần tự nguyện, và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp.

Việc cách ly F0, F1 không triệu chứng sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực trong khi những F1 và F0 không triệu chứng vẫn làm việc được.

Vì thế, trong khi Bộ Y tế vẫn loay hoay với các đề xuất thì không ít doanh nghiệp buộc phải “vượt rào” cho F0, F1 đi làm để đảm bảo các tiến độ, đơn hàng.

Ấy thế nhưng cho đến giờ này, ngoài các quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14.3 và quyết định 616/QĐ-BYT ngày 15.3 “đính chính” Quyết định 604 hướng dẫn quản lý tại nhà người mắc COVID-19 vẫn là “Người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà”.

Giữa đề xuất “F0, F1 được đi làm” và Quy định chính thức “không được ra khỏi nhà” đã có độ vênh nhất định. Nói cách khác, Quy định của Bộ Y tế lúng túng, không theo kịp được thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống.

Nghị quyết 38 của Chính phủ về Chương trình phòng chống dịch COVID-19 ban hành ngày 17.3 đã yêu cầu Bộ Y tế “kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn chuyên môn (về đánh giá cấp độ dịch, xét nghiệm, cách ly, điều trị…) nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội”.

Lẽ ra, Bộ Y tế phải đi trước, kịp thời như yêu cầu của Chính phủ chứ không để các doanh nghiệp, địa phương quá sốt ruột, chờ đợi và phải “vượt rào” tự lo cho mình.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mua bán thuốc chữa COVID-19 không theo đơn: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm

Thùy Linh |

Việc mua bán, sử dụng thuốc Molnupiravir không đúng quy định về kê đơn thuốc là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch.

Bộ Y tế: Sẽ cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử trên toàn quốc

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, thời gian tới sẽ triển khai thí điểm giấy chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 (hộ chiếu vaccine) và triển khai hệ thống thông tin cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế khẩn trương làm rõ tình hình, kiến nghị số vaccine mua cho trẻ em

Vương Trần |

Về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí vaccine phòng COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng cho rằng, Bộ Y tế báo cáo quá chậm việc thực hiện hợp đồng cung cấp vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí vaccine.

Bộ Y tế cấm F0 ra khỏi nhà: Thực tế một đằng, quy định một nẻo

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến cho rằng, hướng dẫn cách ly ca nhiễm COVID-19 (F0) của Bộ Y tế mới đây là khó hiểu và không phù hợp với thực tế. Quy định "F0 không được ra khỏi nhà", trong khi người mắc COVID-19 vẫn đang phải ra đường, ra phường xin xác nhận.

Bộ Y tế lý giải chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ, khiến Thủ tướng phê bình

Thùy Linh |

Cách đây 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thúc đẩy việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ. Vậy nguyên nhân nào khiến Bộ Y tế chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em như vậy?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mua bán thuốc chữa COVID-19 không theo đơn: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm

Thùy Linh |

Việc mua bán, sử dụng thuốc Molnupiravir không đúng quy định về kê đơn thuốc là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch.

Bộ Y tế: Sẽ cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử trên toàn quốc

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, thời gian tới sẽ triển khai thí điểm giấy chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 (hộ chiếu vaccine) và triển khai hệ thống thông tin cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế khẩn trương làm rõ tình hình, kiến nghị số vaccine mua cho trẻ em

Vương Trần |

Về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí vaccine phòng COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng cho rằng, Bộ Y tế báo cáo quá chậm việc thực hiện hợp đồng cung cấp vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí vaccine.

Bộ Y tế cấm F0 ra khỏi nhà: Thực tế một đằng, quy định một nẻo

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến cho rằng, hướng dẫn cách ly ca nhiễm COVID-19 (F0) của Bộ Y tế mới đây là khó hiểu và không phù hợp với thực tế. Quy định "F0 không được ra khỏi nhà", trong khi người mắc COVID-19 vẫn đang phải ra đường, ra phường xin xác nhận.

Bộ Y tế lý giải chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ, khiến Thủ tướng phê bình

Thùy Linh |

Cách đây 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thúc đẩy việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ. Vậy nguyên nhân nào khiến Bộ Y tế chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em như vậy?