Nhiều người biết có đường dây đưa người Việt đi Châu Âu trái phép, đích đến là nước Anh, đã và đang hoạt động tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, Nghệ An. Không có những đường dây này, sẽ không có những vụ đi ra nước ngoài theo cách phi pháp và nguy hiểm như từng xảy ra.
Người dân bình thường ở vùng quê có biết gì đến các việc làm có thể kiếm nhiều tiền ở Anh không? Chắc chắn là không. Họ phải được những người môi giới thông tin, với nhiều sức cám dỗ, họ mới chạy tiền tỉ để ra đi.
Người dân bình thường có thể tự mình trốn qua nhiều nước rồi vượt rừng hay chui vào xe container để đến Anh được không, chắc chắn là không. Họ phải cậy vào một đường dây sắp xếp bài bản, có tổ chức, có kế hoạch.
Nói thẳng rằng, đó là những tổ chức tội phạm, kinh doanh bằng đưa người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng: “Không ai bỏ ra 1 tỉ để người ta buôn mình cả”. Những người này chủ động bỏ tiền để ra nước ngoài làm việc trái phép. Họ ra đi vì kiếm sống, nhưng không lường được những rủi ro, nếu biết sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng, không ai bỏ tiền tỉ để đi.
Tướng Cầu đã phân tích với báo chí: “Nhưng thực tế, nếu ai đó nói đưa người sang bên Anh để trồng cần sa hay đi chui lủi thì chắc chắn gia đình không bao giờ cho con mình đi dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa, vì lượng tiền bỏ ra rất lớn và rủi ro cao”.
Nêu những ý trên, để thấy rằng, hoạt động của những đường dây môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến mọi hậu quả về sau. Không có những đường dây này thâm nhập vào vùng quê, thôn xóm để lôi kéo người dân, thì không có những người dám ra đi, và tất nhiên không có những cái chết thương tâm như vừa xảy ra.
Cho nên, công an các địa phương phải điều tra, triệt phá các đường dây đưa người ra nước ngoài phi pháp, không ngoại trừ đưa sang Anh để trồng cần sa. Không phá được các đường dây này, sẽ còn có nhiều người bị dụ dỗ tham gia, và hậu quả thì khó lường.
Chính quyền phải có trách nhiệm cung cấp những thông tin đầy đủ về nhập cư và lao động hợp pháp cho dân biết. Làm ra tiền mà mất mạng thì “tiền nhiều để làm gì?”.