Phải ngăn “phong trào” xây tượng đài, cổng chào!

Lê Thanh Phong |

Vĩnh Thạnh, một trong 4 huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định, đang xây dựng tượng đài Khởi Nghĩa Vĩnh Thạnh với vốn đầu tư hơn 48 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa.

Hiện đang có sự tranh cãi về chất lượng nghệ thuật của tượng đài. Bởi vì, tượng tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm của quân dân hai làng Tơlok, Tơlek (đồng bào Ba Na), hình ảnh khắc trên tượng đài chưa đúng với hình ảnh người đồng bào dân tộc thiểu số.

Xin không bàn về nghệ thuật, vì trên thực tế, đa số tượng đài của Việt Nam đều có điểm chung là kém tính nghệ thuật, thậm chí có những tượng đài chỉ là những khối ximăng, đá tảng vô hồn vô nghĩa.

Chất lượng nghệ thuật kém là đương nhiên, vì không ít người ta làm tượng đài không vì nghệ thuật mà còn vì mục đích gì chắc ai cũng biết.

Trở lại chuyện tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, sẽ thấy không có lý do thuyết phục để bỏ ra gần 50 tỉ đồng để làm công trình này. Một huyện miền núi còn rất nghèo, cần tiền làm những công trình khác để phục vụ cho người dân hơn là tượng đài.

Câu chuyện tượng đài ở Vĩnh Thạnh không hề cá biệt. Cấp tỉnh làm tượng đài đã đành, cấp huyện cũng đua nhau làm tượng đài. Xin hỏi vì lý do gì mà quý vị cứ thi đua xây tượng đài khắp nơi như vậy?

Cùng với tượng đài là thảm nạn xây dựng cổng chào. Nhiều địa phương “thi đua” xây dựng cổng chào, xấu xí, tốn kém rất vô ích. Đừng lấy lý do là có một phần nguồn tài chính từ xã hội hoá và cho đó là nhà nước không tốn tiền, nói như vậy là vô trách nhiệm. Tiền nào chẳng phải là tiền, doanh nghiệp làm ăn với mồ hôi nước mắt mới có tiền, vận động hay “ép” họ xã hội hoá là sự bất công. Xin nói thẳng, doanh nghiệp sẵn lòng góp tiền làm từ thiện, cứu trợ người hoạn nạn do thiên tai lũ lụt, chẳng mấy ai chủ động, tự nguyện bỏ tiền ra xây tượng đài.

Tiền ngân sách hay tiền doanh nghiệp đóng góp đều là tiền, sử dụng phí phạm, vô ích là lãng phí nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc gia.

Với những tượng đài, cổng chào đang xây dựng thì phải cắn răng mà chịu, nhưng cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Đất nước còn nghèo, nếu cứ bị các loại công trình tượng đài, cổng chào  bòn rút đến kiệt quệ thì không thể giàu, không biết đến bao giờ mới mạnh. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa không đồng ý cho xây tượng đài 20 tỉ đồng

Xuân Hùng |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 5662/UBND/VX liên quan đến chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định.

Phó Chủ tịch Thanh Hoá: Yên Định xin xây tượng đài 20 tỉ là chưa phù hợp

Xuân Hùng |

Câu chuyện UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) xin chủ trương dựng tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã thể hiện quan điểm cá nhân về việc này.

Đề xuất xây tượng đài Bà Triệu 20 tỉ đồng là dự án cho... nhiệm kỳ sau

Xuân Hùng |

Liên quan việc UBND huyện Yên Định đề xuất xây tượng đài Bà Triệu với số tiền 20 tỉ đồng, lãnh đạo huyện này cho hay, đó là dự án cho... nhiệm kỳ sau. Trước đó, huyện này đã thực hiện dự án công viên hơn 131 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa không đồng ý cho xây tượng đài 20 tỉ đồng

Xuân Hùng |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 5662/UBND/VX liên quan đến chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định.

Phó Chủ tịch Thanh Hoá: Yên Định xin xây tượng đài 20 tỉ là chưa phù hợp

Xuân Hùng |

Câu chuyện UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) xin chủ trương dựng tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã thể hiện quan điểm cá nhân về việc này.

Đề xuất xây tượng đài Bà Triệu 20 tỉ đồng là dự án cho... nhiệm kỳ sau

Xuân Hùng |

Liên quan việc UBND huyện Yên Định đề xuất xây tượng đài Bà Triệu với số tiền 20 tỉ đồng, lãnh đạo huyện này cho hay, đó là dự án cho... nhiệm kỳ sau. Trước đó, huyện này đã thực hiện dự án công viên hơn 131 tỉ đồng.