Phải dùng xe cẩu cưỡng chế cách ly chỉ là cá biệt của cá biệt

đào tuấn |

Nếu các F1 cách ly tại nhà được giám sát chặt chẽ, sẽ hạn chế được sự quá tải trong khu cách ly tập trung với nguy cơ lây nhiễm chéo, với “60 người dùng chung một nhà vệ sinh”.

“60 người dùng chung một nhà vệ sinh”, “khu cách ly mà lại không đảm bảo giãn cách” với mật độ có khi lên tới 30 người/phòng…

Đó là những thực tế đã xảy ra ở Hải Dương khi đợt dịch thứ 3 bùng phát. Và ngoặc kép, là lời các quan chức Bộ Y tế trong các cuộc kiểm tra khu cách ly tập trung.

Và giờ đây, nguy cơ quá tải các khu cách ly được đặt ra, bức bách hơn bao giờ hết khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ngay các khu công nghiệp, nơi làm việc của hàng trăm nghìn công nhân.

Và khi sợ bị đưa đi cách ly là một tâm lý có thật mà vừa xong, cơ quan chức năng Bắc Giang đã phải dùng xe cẩu chuyên dụng để áp giải một nữ F1 đi cách ly.

Chưa kể rằng, việc đưa cách ly đối với trẻ em gây rất nhiều cái khó cho các khu cách ly tập trung.

Bản chất, mục đích của cách ly là để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Trong cả 3 đợt dịch bệnh, biện pháp cách ly chặt chẽ cho thấy nó thực sự hiệu quả.

Nhưng đợt dịch thứ 4 lần này, số lượng F1 phải cách ly tập trung lớn chưa từng thấy đang đặt ra sự bức thiết về việc được cách ly tại nhà.

Chính Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng từng yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang “mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ, đúc rút để xem xét mở rộng” việc cách ly F1 tại nhà.

GS Nguyễn Đắc Phu cũng cho rằng, mỗi phân xưởng, mỗi nhà máy khi xuất hiện ca F0 sẽ có rất nhiều F1. Và nếu cứng nhắc cách ly tập chung sẽ không có đủ cơ sở vật chất khi mà có thể có tới hàng trăm nghìn F1.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Việt Nam này cũng cho rằng, nếu để xảy ra quá tải trong khu cách ly tập trung sẽ rất khó khăn trong việc phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Thậm chí “nếu khu cách ly tập trung không đảm bảo rất dễ bị lây nhiễm chéo”.

Nói như GS Phu, cần sớm tổ chức cách ly tại nhà trên cơ sở phân loại các nhóm nguy cơ của F1. Cách ly tại nhà, vừa giảm được gánh nặng ngân sách, vừa giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo, quá tải trong khu cách ly, vừa tạo điều kiện cho các F1 có tâm lý thoải mái, có thể làm việc tại nhà...

Chúng ta có thể làm việc đó, vì có hệ thống giám sát nhân dân luôn được chứng minh là cực kỳ hiệu quả. Và những trường hợp thiếu ý thức, phải dùng xe cẩu cưỡng chế đưa đi cách ly là rất cá biệt, rất hãn hữu. Chẳng lẽ chúng ta nghi ngại khi đặt niềm tin vào hiểu biết và sự tự giác của người dân!

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

đào tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử phạt cô gái ở Phú Thọ vì trốn cách ly y tế tại nhà

Minh Nguyễn |

Một cô gái ở Phú Thọ vừa bị đề nghị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi tự ý đi khỏi nơi cách ly y tế tại nhà.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Bắc Giang: Dùng xe nâng tiếp cận, cưỡng chế F1 trốn cách ly

Vân Trường |

Các nhân viên y tế, công an mất tới 5 tiếng mới có thể tiếp cận, đưa trường hợp F1 ở TP.Bắc Giang ra khỏi nhà.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Đề nghị xử phạt cô gái ở Phú Thọ vì trốn cách ly y tế tại nhà

Minh Nguyễn |

Một cô gái ở Phú Thọ vừa bị đề nghị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi tự ý đi khỏi nơi cách ly y tế tại nhà.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Bắc Giang: Dùng xe nâng tiếp cận, cưỡng chế F1 trốn cách ly

Vân Trường |

Các nhân viên y tế, công an mất tới 5 tiếng mới có thể tiếp cận, đưa trường hợp F1 ở TP.Bắc Giang ra khỏi nhà.