Phải dẹp cho bằng được các băng nhóm tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Ngày 25.5, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ triệt phá đường dây tín dụng đen với mức lãi vay lên đến 2.190%/năm.

Khó có thể tưởng tượng được trên đời lại có lãi suất với mức 2.190%/năm, đây không còn là cho vay nặng hay nhẹ lãi, mà là một loại trấn lột, cưỡng đoạt tài sản qua hình thức cho vay.

Nói cưỡng đoạt là không quá lời, theo Thượng tá Đặng Việt Quảng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội - thông tin, nhiều trường hợp khách hàng đã chi trả cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, các đối tượng lại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản, ép khách phải vay…

Cơ quan công an đã làm rõ đối tượng điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (35 tuổi, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Đối tượng quản lý hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.

Có gần 300 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để phân loại điều tra, làm rõ. Số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỉ đồng.

Với mức lãi suất cắt cổ, số tiền mà băng nhóm này thu về là con số khủng. Và đương nhiên, có biết bao nhiêu gia đình khổ sở, bao nhiêu số phận rơi vào cảnh bi đát bần cùng khi trở thành con nợ của chúng.

Lực lượng đòi nợ là giang hồ cộm cán, không thủ đoạn nào chúng không làm để đòi nợ, từ khủng bố qua điện thoại, tấn công vào nhà bằng chất bẩn và sơn.

Nhưng không chỉ đối với người là con nợ, ngay cả với những người không vay tiền, cũng trở thành nạn nhân của băng nhóm này. Họ bị tung ảnh lên mạng Internet để khủng bố tinh thần, ép buộc những người này trả tiền hoặc giục con nợ của chúng trả tiền.

Tất cả các thủ đoạn này không mới, phương thức hoạt động của các băng nhóm này cũng không mới, nhưng tại sao người dân vẫn cứ sập bẫy?

Đó là do việc tuyên truyền chưa tốt, nhiều người không biết rõ sự nguy hiểm khi rơi vào bẫy tín dụng đen.

Đó là do chưa có nhiều kênh cho vay để người nghèo tiếp cận được nguồn vốn. Có được nguồn cung từ các nguồn vay chính thức, không chịu lãi suất cao, thì người nghèo không đi vay tín dụng đen.

Nhưng để cứu người nghèo, thì tuyên truyền chưa đủ, mà phải triển khai tấn công truy quét hết các đường dây cho vay nặng lãi trên phạm vi toàn quốc. Phải xác định đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của chính quyền, của công an đối với dân.

Chính quyền, công an phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Thủ đoạn khủng bố gây khiếp đảm của đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi con nợ không trả được tiền vay vì lãi suất "cắt cổ", những đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng tìm đến bạn bè, người thân của họ, dùng mọi thủ đoạn khủng bố gây nỗi khiếp đảm cho nạn nhận.

Phá đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia cho vay lãi nặng tới 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Gần 300 đối tượng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua app, đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia vừa bị cảnh sát triệt phá.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Thủ đoạn khủng bố gây khiếp đảm của đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi con nợ không trả được tiền vay vì lãi suất "cắt cổ", những đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng tìm đến bạn bè, người thân của họ, dùng mọi thủ đoạn khủng bố gây nỗi khiếp đảm cho nạn nhận.

Phá đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia cho vay lãi nặng tới 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Gần 300 đối tượng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua app, đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia vừa bị cảnh sát triệt phá.