Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng đưa ra một loạt biện pháp dập dịch COVID-19 với quan điểm dứt khoát "sức khỏe nhân dân là trên hết". Một trong những biện pháp đó là mua và tiêm vaccine cho toàn bộ dân của thành phố.

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 29.1, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề xuất về việc mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, có đề xuất Chính phủ hỗ trợ thành phố.

Chưa một địa phương nào đưa ra đề xuất này, đương nhiên đây là một việc rất đáng được ủng hộ. Lo cho dân thì lo cho tới nơi, và đối với đại dịch này, chỉ có tiêm vaccine là cách phòng tốt nhất, cách bảo vệ sức khỏe con người hiệu quả nhất.

Các địa phương khác nên tính toán chủ động mua vaccine tiêm cho người dân như Hải Phòng. Hãy thử hình dung, có một địa phương chích vaccine phòng COVID-19 thì có vài triệu người dân được bảo vệ, có một cộng đồng an toàn. Nếu như thêm nhiều địa phương cùng thực hiện, thì không gian an toàn được mở rộng ra, khả năng bùng nổ và lây lan dịch bệnh bị hạn chế dần.

Chưa nói đến cả nước, chỉ cần các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu mua và tiêm vaccine được cấp tốc trong quý đầu của năm 2021 thì đã có khoảng 1/4 dân số của Việt Nam được an toàn. Các địa phương khác cứ tiếp tục thực hiện, xem việc tiêm vaccine cho người dân là ưu tiên hàng đầu, thì Việt Nam sẽ là một trong những nước hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 29.1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp cấp phép khẩn cấp cho phép vaccine COVID-19 do AstraZeneca của Anh sản xuất. Dự kiến 30 triệu liều vaccine sẽ được tiêm cho những người Việt Nam đầu tiên vào quý I tới đây.

Con virus SARS-CoV-2 chủng mới nhanh cho nên chúng ta phải nhanh hơn, ngành y tế chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, tham mưu cho Chính phủ, các địa phương để có thể mua và tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Việt Nam là quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất, thì không lý do gì không đạt được mục đích hoàn thành tiêm vaccine nhanh nhất. Chúng ta quyết tâm làm việc này không phải vì thành tích, để được thế giới ngợi ca, mà vì "sức khỏe của nhân dân là trên hết".

Và từ sức khỏe của nhân dân, chúng ta có được sức khỏe của nền kinh tế. Một đất nước an toàn, không sợ dịch bệnh thì người dân an tâm làm ăn, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, phục hồi du lịch. Xét cho cùng, lo sức khỏe kinh tế cũng chính là lo cho dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sắp có 30 triệu liều vaccine COVID-19, đã họp cấp phép khẩn cấp

Thùy Linh |

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều muộn 29.1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp cấp phép khẩn cấp cho phép vaccine COVID-19 do AstraZeneca của Anh sản xuất.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.

Vaccine COVID-19 của Novavax hiệu quả 90%, chống được biến thể mới

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 khác, của Novavax, được Anh mua và thử nghiệm, có hiệu quả gần 90% và chống được các biến thể virus ở Anh và Nam Phi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam sắp có 30 triệu liều vaccine COVID-19, đã họp cấp phép khẩn cấp

Thùy Linh |

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều muộn 29.1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp cấp phép khẩn cấp cho phép vaccine COVID-19 do AstraZeneca của Anh sản xuất.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.

Vaccine COVID-19 của Novavax hiệu quả 90%, chống được biến thể mới

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 khác, của Novavax, được Anh mua và thử nghiệm, có hiệu quả gần 90% và chống được các biến thể virus ở Anh và Nam Phi.