Phải dẫn giải người làm chứng đến tòa

LÊ THANH PHONG |

Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang sáng ngày 18.9 phải hoãn vì vắng mặt người làm chứng. Hai ngày trước đó, phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La phải hoãn ngay trong ngày khai mạc do nhiều người làm chứng vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang, trong số 177 người bị triệu tập đến làm chứng, chỉ có 55 người có mặt; 60 người có đơn xin vắng mặt; 62 người vắng mặt không có lý do. Đại diện VKS cho rằng, sự vắng mặt nhiều người làm chứng ảnh hưởng đến việc xét xử nên đề nghị hoãn.

Hoãn phiên tòa đúng luật, nhưng cần xem lại có cần thiết triệu tập số đông người làm chứng không và triệu tập có hợp lệ không. Nếu cứ để xảy ra tình trạng người làm chứng vắng mặt nhiều mà hoãn phiên tòa thì đến bao giờ mới xử xong vụ án. Mỗi lần đưa ra xét xử, tốn kém thời gian, tiền bạc của nhiều bên tham gia, tốn kém đó là thiệt hại chung cho cả xã hội.

Cần xác định lại số lượng người làm chứng, mục đích là đầy đủ thông tin, chứng cứ phục vụ cho xét xử. Có thể đối với nhiều người làm chứng khác, không cần triệu tập mà căn cứ vào lời khai. Cần chứng cứ, nhưng không phải người làm chứng nào cũng có vai trò quan trọng. Phải phân loại để triệu tập những người quan trọng trước, nếu cần thiết, khi chưa đủ chứng cứ để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, thì tòa triệu tập thêm những người còn lại.

Ở hai phiên tòa xét xử gian lận thi cử tại Sơn La và Hà Giang, cho thấy có điều gì đó không bình thường, những người làm chứng cố tình không đến tòa theo giấy triệu tập. Có thể họ nhận thức rằng, chỉ là người làm chứng, không phải bị cáo, cho nên không cần phải đến.

Vậy thì cơ quan tố tụng phải thực hiện biện pháp mạnh đúng theo quy định của pháp luật, trường hợp người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của hội đồng xét xử.

Trong hai phiên tòa trên, rõ ràng sự vắng mặt của những người làm chứng đã gây cản trở cho việc xét xử, cụ thể là phải hoãn. Cho nên, cần áp dụng các quy định của pháp luật để giữ sự tôn nghiêm của pháp luật.

Các vụ án gian lận thi cử phải xét xử thật nghiêm, không bỏ lọt tội phạm, trong đó có hành vi đưa và nhận hối lộ. Muốn xử thật nghiêm thì không thể để người làm chứng cố tình coi thường pháp luật. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Ngành Giáo dục phải có trách nhiệm trong hoạt động đưa đón học sinh

LÊ THANH PHONG |

Liên tiếp xảy ra hai vụ bỏ quên trẻ em trên xe ôtô đưa đón học sinh, nhiều mối lo đến với phụ huynh, bởi vì chuyện đó có thể xảy với bất kỳ đứa trẻ nào nếu như không có biện pháp quản lý hữu hiệu.

Ô trọc và cao quý!

Trung Hiếu |

Hôm nay dư luận tỏ ra bức xúc về vụ cô diễn viên, người mẫu Trần Mai Hương chụp ảnh, quay clip trong tình trạng cởi trần, nón lá che ngực, với tư thế khá khêu gợi ngay trên nóc phố cổ Hội An.

Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo

Anh Đào |

Làm đường, xây nhà trên đất nông nghiệp không phép, đập phá ngăn cản, livestream khủng bố lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế và sẵn sàng sử dụng bạo lực với những người dám đòi lại tiền. Tập đoàn địa ốc Alibaba, với việc cả Chủ tịch và Giám đốc điều hành bị bắt giữ, chỉ là tất yếu mà thôi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Giáo dục phải có trách nhiệm trong hoạt động đưa đón học sinh

LÊ THANH PHONG |

Liên tiếp xảy ra hai vụ bỏ quên trẻ em trên xe ôtô đưa đón học sinh, nhiều mối lo đến với phụ huynh, bởi vì chuyện đó có thể xảy với bất kỳ đứa trẻ nào nếu như không có biện pháp quản lý hữu hiệu.

Ô trọc và cao quý!

Trung Hiếu |

Hôm nay dư luận tỏ ra bức xúc về vụ cô diễn viên, người mẫu Trần Mai Hương chụp ảnh, quay clip trong tình trạng cởi trần, nón lá che ngực, với tư thế khá khêu gợi ngay trên nóc phố cổ Hội An.

Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo

Anh Đào |

Làm đường, xây nhà trên đất nông nghiệp không phép, đập phá ngăn cản, livestream khủng bố lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế và sẵn sàng sử dụng bạo lực với những người dám đòi lại tiền. Tập đoàn địa ốc Alibaba, với việc cả Chủ tịch và Giám đốc điều hành bị bắt giữ, chỉ là tất yếu mà thôi.