Phải bù lỗ cho Nghi Sơn hàng tỉ USD: Chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm?

Anh Đào |

Số tiền phải bỏ ra, phải trả thêm, phải bù lỗ cho Nghi Sơn khi nhà máy lọc dầu này vận hành thương mại từ khoảng 36,7 ngàn tỉ - 47,8 ngàn tỉ. Thậm chí, lên đến 88,1 ngàn tỉ đồng - tuỳ theo giá dầu thế giới.

3 con số, theo tính toán của Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Trần Quang Chiểu, trong phát biểu nghị trường ngày hôm qua.

Thật ra, chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng đã “kêu cứu” Chính phủ suốt từ 2017, bởi theo tính toán của PVN, tập đoàn này có thể sẽ phải mất đến 1,5 đến 2 tỉ USD để bù lỗ cho Nghi Sơn.

Bù lỗ đến 2 tỉ USD theo tính toán của PVN, của Bộ Tài chính, hay từ 36,7 ngàn tỉ - đến 88,1 ngàn tỉ đồng như ĐBQH Trần Quang Chiểu, trong khi Nghi Sơn chỉ có vốn đầu tư 9 tỉ USD, nuôi thế, không khác gì nuôi nghiện.

Câu chuyện đến từ lỗi đàm phán mà nói là thiếu thông minh thôi thì chưa đủ.

Theo “thoả thuận Nghi Sơn”: Khu liên hợp này không chỉ được áp giá bán buôn các sản phẩm của mình tại cổng nhà máy bằng với giá xăng dầu nhập khẩu mà còn được cộng vào giá bán 7% thuế nhập khẩu với các sản phẩm xăng dầu, 3% đối với các sản phẩm hóa dầu (polypropylen, benzen... ). Đặc biệt, theo thỏa thuận với liên danh Nghi Sơn, trong 10 năm, nếu Việt Nam giảm thuế nhập khẩu xuống thấp hơn mức ưu đãi kể trên, PVN sẽ có trách nhiệm bù lỗ số tiền chênh lệch này.

Hôm qua, ĐBQH Trần Quang Chiểu còn nhấn mạnh tới 3 ưu đãi vi phạm. Đó là việc áp dụng 10% thuế thu nhập doanh nghiệp toàn bộ vòng đời dự án; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ nhân viên dự án... và khi bất cứ thị trường ra sao thì Việt Nam vẫn tiêu thụ 100% xăng dầu sản xuất ra.

Theo ông Chiểu, đến nay, chưa có bất cứ cơ quan nào tính toán thêm phần thiệt hại ở những ưu đãi này. Trong khi “thiệt hại chắc chắn không nhỏ: hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỉ đồng...”.

Cái quả rất đắng, ngay đối với PVN.

Cái đống bù lỗ rất to, trên lưng người tiêu thụ xăng dầu, cả nền kinh tế.

Và giờ, nó như miếng gân gà, nhổ ra không được, nuốt vào không xong.

ĐBQH Trần Quang Chiểu hôm qua đã nói đến yêu cầu xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm bởi cho đến nay, chưa có bất cứ một cá nhân nào phải chịu bất kỳ thứ trách nhiệm gì.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cựu cán bộ Ban quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép

Việt Dũng |

Ông Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) ký gửi tiền vào Oceanbank để nhận tiền lãi suất và lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách hơn 20 tỉ đồng khiến PVN thiệt hại.

PVN hỏa tốc đề nghị cấm nhập xăng dầu: Phản cảm!

Anh Đào |

Trong khi Tập đoàn điện lực Việt Nam làm mọi cách để giảm giá 11.000 tỉ tiền điện cho dân thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lại kiến nghị “hạn chế tối đa”, thậm chí “cấm” nhập khẩu xăng dầu. Nguyên do chỉ vì các công ty lọc hoá dầu trong nước đang... ế.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhóm cựu cán bộ Ban quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép

Việt Dũng |

Ông Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) ký gửi tiền vào Oceanbank để nhận tiền lãi suất và lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách hơn 20 tỉ đồng khiến PVN thiệt hại.

PVN hỏa tốc đề nghị cấm nhập xăng dầu: Phản cảm!

Anh Đào |

Trong khi Tập đoàn điện lực Việt Nam làm mọi cách để giảm giá 11.000 tỉ tiền điện cho dân thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lại kiến nghị “hạn chế tối đa”, thậm chí “cấm” nhập khẩu xăng dầu. Nguyên do chỉ vì các công ty lọc hoá dầu trong nước đang... ế.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.