Phải bổ sung mức phạt thật nặng lái xe say rượu bia

LÊ THANH PHONG |

Nữ công nhân Lê Thị Thu Hà tử vong vì một chiếc xe điên, nói đúng hơn chiếc xe không điên, mà người lái xe điên, điên vì say rượu bia.

Một nữ công nhân vệ sinh lương thiện, bị tông chết khi đang làm việc, để lại hai đứa con thơ, những câu nói của các cháu làm đau nhói lòng người: “Mẹ cháu chết thật rồi cô ạ. Mẹ bảo mẹ đi tăng cường mấy ngày về sẽ có tiền đóng học cho cháu, vậy mà mẹ cháu chết”, “Mẹ thường đi làm đến đêm mới về. Đêm nay thì mẹ của cháu không về thật rồi, cô ạ”.

Ngày 11.4, một người lái xe Lexus đâm vào đội dịch vụ tang lễ ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm 4 người chết và 6 người bị thương. Tình trạng của lái xe cũng là rượu bia, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy cơ thể là 3,15 miligam/1lit khí thở, gấp gần 13 lần so với mức cho phép.

Người dân TPHCM còn nhớ vụ xe BMW điên đâm thẳng vào nhiều người đi xe máy đêm 21.10.2018 làm chết tại chỗ một người và 7 người bị thương. Xe điên vì người phụ nữ lái chiếc xe này trong tình trạng say xỉn.

Chỉ dẫn chứng 3 vụ tai nạn này thôi, cho thấy biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, bị tước đoạt mạng sống do tài xế lạm dụng rượu bia. Những người thân, gia đình của nạn nhân phải chịu đau khổ, và cuộc sống của họ sẽ bi kịch hơn. Ví dụ hai đứa con chị Lê Thị Thu Hà không chỉ mất mẹ mà có thể mất luôn cả tương lai.

Cho nên, uống rượu bia say lái xe là hành vi giết người, là một loại tội phạm.

Thế nhưng, hiện nay mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt 0,4/1l khí thở bị phạt chỉ 16 đến 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4-6 tháng.

Đã có nhiều ý kiến đề xuất tăng mức phạt, vì mức phạt hiện nay không đủ sức răn đe.

Phải phạt thật nặng, gấp nhiều lần hiện nay, phải cấm lái xe ít nhất 1 năm nếu bị phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,4/1l khí thở.

Đưa ra quy định là một việc, áp dụng vào đời sống có nghiêm hay không là việc khác. Nghiêm là xử phạt bất kỳ ai, kể cả xe biển xanh, biển đỏ, không có bất kỳ “cú điện thoại” nào có thể can thiệp.

Phạt thẳng tay để cho người dân có ý thức, biết sợ để tự điều chỉnh hành vi, và đây là biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng say xỉn rượu bia lái xe gây tai nạn hiện nay.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Ôtô "điên" gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng

PV |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"?; Ứa nước mắt cảnh nhà của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong; Hé lộ kết quả xét nghiệm thịt gà có mùi "lạ" ở trường Chu Văn An..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố vụ "xe điên" gây tai nạn trên đường Láng khiến 1 người tử vong

V.T |

Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tông chết nữ công nhân Cty Môi trường đô thị trên đường Láng.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tin tức Hà Nội 24h: Ôtô "điên" gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng

PV |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"?; Ứa nước mắt cảnh nhà của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong; Hé lộ kết quả xét nghiệm thịt gà có mùi "lạ" ở trường Chu Văn An..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố vụ "xe điên" gây tai nạn trên đường Láng khiến 1 người tử vong

V.T |

Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tông chết nữ công nhân Cty Môi trường đô thị trên đường Láng.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4