Nhưng câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăng như ông Võ Hoàng Yên sao lại được một số địa phương cấp phép hành nghề. Có nơi còn cho xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho ông Yên hoạt động.
Người dân bình thường, không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại, bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, tiền mất tật mang, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với các cơ quan y tế, trách nhiệm quản lý về các hoạt động y tế trên địa bàn, có chuyên gia, có các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ, tại sao lại không phát hiện ra sự "nhố nhăng" đó để ngăn chặn.
Chính vì cơ quan y tế địa phương cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, cho xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, cho nên người dân càng tin hơn vào khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Nếu ngay từ đầu, các địa phương, ngành y tế công khai lên tiếng cảnh báo cách chữa bệnh của ông Yên là phản khoa học, thậm chí nghiêm cấm không cho hành nghề, thì hậu quả không như ngày hôm nay.
Để đến bây giờ, PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh nói rằng "nhố nhăng", nhiều bác sĩ khác cho rằng "phản khoa học", thì chuyện cũng đã quá muộn.
Chuyện kiện cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền bạc của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng thì để cơ quan pháp luật giải quyết, nhưng chuyện lớn hơn là trách nhiệm của ngành y tế đối với việc hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.
Ví dụ, từ năm 2016, ông Võ Hoàng Yên đã vào Hà Tĩnh thành lập Trung tâm phục hồi chức năng để điều trị câm điếc bẩm sinh nhưng năm 2017, ông Yên mới được cấp bằng Trung cấp y sĩ y học cổ truyền của Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh (tỉnh Thanh Hóa).
Việc cấp bằng Trung cấp y sĩ của Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh cũng phải xem lại. Ông Yên học hành ra sao, hay mua bằng?
Ông Võ Hoàng Yên có cái bằng y sĩ trong tay nên càng dễ đi lừa hơn. Như ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận trao đổi với phóng viên Lao Động: "Trong quá trình xin cấp phép “Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh”, ông Võ Hoàng Yên có xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có chứng chỉ y sĩ".
Phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan y tế của các địa phương, của Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh đã cấp bằng y sĩ cho ông Võ Hoàng Yên.