Ông “Vũ nhôm” từ trên trời rơi xuống?

Anh Đào |

Cái tên “Vũ nhôm” vừa được đương kim Bí thư Đà Nẵng nhắc tới hôm qua, sau khi các vị tướng tá kỳ cựu, và trước đó là cử tri Đà Nẵng chất vấn với hàng loạt câu hỏi. Và câu trả lời dư luận nhận được là “các cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc Vũ "nhôm" là ai”.

Trước hết, phải nói doanh nhân Phan Văn Anh Vũ không xa lạ gì ở Đà Nẵng. Ông đã nổi tiếng, đã thành đạt, đã đại gia từ thời cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Ngay công an Đà Nẵng thôi, có đợt đã nhận tặng tới 54 chiếc moto, trị giá khoảng 4 tỷ đồng từ đại gia, doanh nhân này.

Ông Vũ hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79...

Tuy nhiên, từ sau khi Bí thư Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật, nhân dân, cử tri Đà Nẵng liên tục đặt câu hỏi xung quanh cái tên “Vũ nhôm” này.

Mới nhất, trong buổi Bí thư Trương Quang Nghĩa gặp các vị tướng về hưu hôm qua, hàng loạt các câu hỏi lại được đặt ra: Có hay không chuyện ông Vũ gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện theo ý mình là giải quyết đất, nhà công sản ở những nơi thuận lợi để làm dự án, mua bán chuyển nhượng với giá thấp, không qua đấu giá? Có hay không việc ông Vũ gây sức ép để Ban thường vụ Thành ủy mua lại trụ sở của Hải quan trên đường Bạch Đằng không qua rao bán công khai?

Hay trước đó, là câu hỏi “có hay không cho Công ty 79 do ông Vũ làm Giám đốc được triển khai dự án khu đô thị Đa Phước thời kỳ 2013 - 2015 khi chưa đủ các thủ tục pháp lý… Trong dự án này có lợi ích nhóm hay không, ai đứng đằng sau?

Và Bí thư nói ghi nhận các ý kiến. Rằng: "Ở đây có Vũ "nhôm" mọi người đang nói nhưng ở ngoài Bắc, trong quân đội người ta nói có Út "trọc". Quan điểm là người của ai thì đơn vị đó xử lý. Rằng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc Vũ "nhôm" là ai. Kết quả như thế nào phải chờ.

Chất vấn, đặt câu hỏi là quyền của cử tri. Nhưng trả lời câu hỏi ông Vũ là ai? Dính dáng, tiêu cực gì? Có hay không chuyện tay trong thân hữu? thì phải là việc của Đà Nẵng, chính Đà Nẵng phải trả lời cử tri, nhân dân.

Chẳng lẽ một cá nhân, một doanh nghiệp đã có lịch sử hàng chục năm trên địa bàn, từng thực hiện bao dự án mà chính quyền còn không thể trả lời câu hỏi “là ai”, còn không biết việc làm ăn sai đúng?

Vậy thì cơ quan nào sẽ trả lời đây?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người dân "chết đứng" vì điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài xuống 50 năm

THUỲ TRANG |

Mua không được, bán không xong là tình thế khiến hàng nghìn người dân, doanh nghiệp tại Đà Nẵng chết đứng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai của chínhh quyền thành phố. Họ trở thành con nợ, bị kiện bởi những giao dịch dở dang, do bị điều chỉnh "sổ đỏ" từ lâu dài xuống 50 năm.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Dồn vốn để cứu biển Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 13.12, trong chuyến khảo sát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ yêu cầu các ban ngành tập trung ưu tiên giải quyết ô nhiễm tại các cửa xả biển, dồn vốn cho dự án thu gom nước thải ven biển để cứu biển Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng: "Không làm BOT ở đường dân đang đi”

THUỲ TRANG |

Trước bức xúc của cử tri Đà Nẵng yêu cầu giải quyết dứt điểm bất cập ở các trạm thu phí BOT, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết các dự án BOT vẫn sẽ được làm nhưng trên nguyên tắc không xâm phạm vào quyền đi lại của người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đà Nẵng: Người dân "chết đứng" vì điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài xuống 50 năm

THUỲ TRANG |

Mua không được, bán không xong là tình thế khiến hàng nghìn người dân, doanh nghiệp tại Đà Nẵng chết đứng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai của chínhh quyền thành phố. Họ trở thành con nợ, bị kiện bởi những giao dịch dở dang, do bị điều chỉnh "sổ đỏ" từ lâu dài xuống 50 năm.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Dồn vốn để cứu biển Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 13.12, trong chuyến khảo sát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ yêu cầu các ban ngành tập trung ưu tiên giải quyết ô nhiễm tại các cửa xả biển, dồn vốn cho dự án thu gom nước thải ven biển để cứu biển Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng: "Không làm BOT ở đường dân đang đi”

THUỲ TRANG |

Trước bức xúc của cử tri Đà Nẵng yêu cầu giải quyết dứt điểm bất cập ở các trạm thu phí BOT, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết các dự án BOT vẫn sẽ được làm nhưng trên nguyên tắc không xâm phạm vào quyền đi lại của người dân.