Ông Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh như lời đồn không?

Lê Thanh Phong |

Đó mới là câu hỏi được người dân quan tâm, và chính ngành Y tế phải có trách nhiệm trả lời chính xác câu hỏi này. Ông Võ Hoàng Yên không thể mở phòng chữa bệnh khi không ai chứng nhận về khả năng chữa bệnh của ông.

Dư luận quan tâm tới vụ ồn ào giữa vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") với ông Võ Hoàng Yên - người tự xưng là lương y.

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng - tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa của vợ chồng mình. Ngoài ra, trong quá trình xây chùa, bà còn gửi cho cá nhân ông Yên 3,8 tỉ đồng để đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung. Nhưng báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ lũ lụt thì chỉ sử dụng khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ người dân, còn lại toàn bộ số tiền này ông Yên bỏ túi riêng của mình.

Hai bên đang tranh cãi và cơ quan Công an sẽ làm rõ ông Võ Hoàng Yên có lừa đảo vợ chồng ông Dũng hay không? Như bà Hằng nói: “Là người phát tâm xây dựng Hưng An Tự, tôi không đồng ý để ông Yên và gia đình quản lý, mà phải do chức sắc của Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam quản lý. Còn việc tiền từ thiện và các vấn đề liên quan, về vấn đề ông Yên có lừa đảo hay không tôi sẽ nhờ cơ quan Công an làm rõ. Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin vào sai chỗ”.

Chuyện lừa đảo chỉ liên quan đến ông Yên và vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, nhưng còn một việc quan trọng khác, liên quan đến rất nhiều người cũng cần được làm rõ - đó là ông Võ Hoàng Yên có là lương y thực sự, có là "thần y" như lời đồn, hay chỉ dựng lên các màn kịch để hành nghề.

Xem các clip, ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh như thần, cho nên mới có lời đồn là "thần y". Các bệnh như câm điếc, bại liệt mà ông chữa dễ như chơi. Bệnh nhân đến là ông Yên giật lưỡi thì nói được, bấm huyệt thì hết bại liệt, đi được. Những chuyện mà giới y khoa đẳng cấp thế giới nằm mơ cũng không tưởng tượng được.

Nhưng trên thực tế đã có những ai thực sự được ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi, những trường hợp nào, có bệnh án, có hồ sơ trước và sau được chữa bệnh và kết quả so sánh.

Có nhiều trường hợp nhân danh lương y, thần y, chữa bệnh từ thiện nhưng ngành y tế và chính quyền các địa phương không quản lý được về chuyên môn và tính pháp lý của cơ sở hành nghề. Từ thiện đôi lúc chỉ là cái vỏ.

Đừng để có bệnh nhân "đặt niềm tin sai chỗ".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Hoàng Yên - người bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo là ai?

LÂM ANH |

Ông Võ Hoàng Yên được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với việc điều trị các chứng bệnh câm điếc, bại liệt… Vào ngày 1.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình; trong khi đó, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những lời tố cáo đó...

Vợ ông Dũng “lò vôi” đối chất gay gắt với ông Võ Hoàng Yên

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM ), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc, các bên liên quan thống nhất sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ vấn đề sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

Vợ ông Dũng "lò vôi": Cảm thấy bị tổn thương vì "đặt niềm tin sai chỗ"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Liên quan đến việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng ông Dũng, tại buổi làm việc với Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam ngày 2.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Võ Hoàng Yên đã thống nhất đưa sự việc ra cơ quan công an để làm rõ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ông Võ Hoàng Yên - người bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo là ai?

LÂM ANH |

Ông Võ Hoàng Yên được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với việc điều trị các chứng bệnh câm điếc, bại liệt… Vào ngày 1.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng mình; trong khi đó, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những lời tố cáo đó...

Vợ ông Dũng “lò vôi” đối chất gay gắt với ông Võ Hoàng Yên

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM ), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc, các bên liên quan thống nhất sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ vấn đề sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

Vợ ông Dũng "lò vôi": Cảm thấy bị tổn thương vì "đặt niềm tin sai chỗ"

HỮU HUY - ANH TÚ |

Liên quan đến việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có "hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa" của vợ chồng ông Dũng, tại buổi làm việc với Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam ngày 2.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Võ Hoàng Yên đã thống nhất đưa sự việc ra cơ quan công an để làm rõ.