Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua một đội bóng Anh, đặt tên sân là Bamboo?!

Đào Tuấn |

Nếu đã có sân vận động mang tên hãng hàng không Emirates ở London, hay Etihad ở Manchester thì cũng có thể sẽ có một sân Bamboo ở Liverpool? Ở giải ngoại hạng Anh? Ở nước Anh?

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Bamboo Airways vừa bất ngờ bày tỏ ý định mua lại một đội bóng tại giải bóng đá hàng đầu thế giới: Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Trên TNO, ông Quyết nói mong muốn Bamboo sẽ là thương hiệu toàn cầu để “khi người ta nhắc đến Bamboo Airways sẽ biết ngay là hãng hàng không của Việt Nam”. Và việc mua một đội bóng ở Premier League là một phần trong kế hoạch này.

Bamboo hiện “đã bắt đầu quá trình xem xét, tiếp xúc”, với mục tiêu cụ thể là sở hữu đa số cổ phần của một câu lạc bộ Premier League.

Phải nói là cực kỳ bất ngờ nhưng cũng chẳng... bất ngờ lắm.

Còn nhớ sau khi mở đường bay thẳng tới Anh quốc, ông Quyết đã “hỏi ý kiến khán giả” về việc mở các tour đặc biệt du lịch nước Anh và xem giải ngoại hạng qua đường bay thẳng thường lệ Việt- Anh.

Từ “tour đặc biệt xem giải Ngoại hạng” tới việc sở hữu một câu lạc bộ là một khoảng cách. Nhưng đối với ý tưởng kinh doanh, thì đó là một logic, một cách thức hữu hiệu, nhất là đối với mục tiêu đưa hãng bay trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Emirates đã mua tên sân câu lạc bộ Asenal, Etihad đang là tên sân câu lạc bộ Manchester City.

Cả Emirates và Etihad đều là các hãng hàng không... như Bamboo. Và việc mua tên sân, từ một câu lạc bộ hàng đầu ở Premier League, rõ ràng là một cách quảng bá thương hiệu toàn cầu không gì tuyệt vời hơn.

Việc sở hữu đa số cổ phần, thậm chí sở hữu một câu lạc bộ lại không hề là một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Còn nhớ năm 2007, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã “mua nhẹ” CLB Manchester City (Man xanh) với giá 81 triệu bảng Anh.

Hồi đó ầm ĩ, đầy nghi hoặc cả trước và sau thương vụ mua bán.

Một tờ báo Anh là Daily Mail thậm chí còn chế giễu một thành viên ban lãnh đạo Man xanh sau khi về tay chủ mới - ngờ nghệch đến mức khi chứng kiến các cầu thủ Liverpool làm ấm người sau trận đã hỏi rằng: "Họ còn chơi một trận nữa à?".

Những nghi hoặc ấy tan biến rất nhanh. Bởi suy cho cùng, sở hữu một câu lạc bộ bóng đá không nhất thiết phải biết đá bằng chân... khi đó là vấn đề của cái đầu.

Chỉ hơn một năm sau khi mua Man xanh, ông Thaksin đã bán lại Man xanh cho các ông chủ Ả Rập giàu có với cái giá sương sương gấp đâu đó có... 3 lần.

Ông Trịnh Văn Quyết từng chi hàng trăm tỉ đồng cho câu lạc bộ FLC Thanh Hoá, có nghĩa là dù không “đá” bằng chân nhưng có vẻ không hề i tờ trong việc “đá bóng bằng đầu”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bamboo Airways ký thỏa thuận mua động cơ và thiết bị máy bay

Minh Hạnh |

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Jean Castex,  Bamboo Airways và Tập đoàn Safran đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá 2 tỉ Euro tối 3.11.

Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ nhất 10 tháng năm 2021

Khánh Huyền |

Với tỷ lệ đúng giờ trung bình trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 96,9% - tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về bay đúng giờ, theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam.

Máy bay của hãng Bamboo Airways lần đầu xuất hiện trên bầu trời Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 19.8, nhiều người dân ở TP. Điện Biên Phủ tỏ ra ngạc nhiên, tò mò khi nghe tiếng máy bay lạ xuất hiện trên bầu trời. Đó là máy bay Embraer A261 của hãng Bamboo Airways.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bamboo Airways ký thỏa thuận mua động cơ và thiết bị máy bay

Minh Hạnh |

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Jean Castex,  Bamboo Airways và Tập đoàn Safran đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá 2 tỉ Euro tối 3.11.

Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ nhất 10 tháng năm 2021

Khánh Huyền |

Với tỷ lệ đúng giờ trung bình trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 96,9% - tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về bay đúng giờ, theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam.

Máy bay của hãng Bamboo Airways lần đầu xuất hiện trên bầu trời Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trưa 19.8, nhiều người dân ở TP. Điện Biên Phủ tỏ ra ngạc nhiên, tò mò khi nghe tiếng máy bay lạ xuất hiện trên bầu trời. Đó là máy bay Embraer A261 của hãng Bamboo Airways.