Ông Thọ, ông Thanh cùng chuyện rừng và thủy điện cóc

Lê Thanh Phong |

Quyết tâm giữ từng mét vuông rừng không là khẩu hiệu hay trên các trang diễn văn, mà phải là hành động. Sau ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã thể hiện bằng hành động.

Báo Lao Động ngày 26.11.2020 đưa tin: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại "điểm nóng sạt lở núi" huyện Nam Trà My.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My.

Dư luận đã phản ứng gay gắt trước thông tin này. Biết lắng nghe dư luận, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã đưa ra quyết định dứt khoát: thu hồi.

Đưa ra quyết định này rất khó khăn, vì chuyện thuê đất của doanh nghiệp không phải ngày một ngày hai, mà liên quan đến nhiều thủ tục từ trước. Cắt không phải dễ.

Chưa kể, Phó Chủ tịch tỉnh ký hôm trước, vài hôm sau Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thu hồi, cũng cần phải giải quyết nhiều vấn đề nội bộ. Rất đau đầu.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng: để xảy ra việc ký quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở ở thời điểm này là không phù hợp. Nhưng cũng cần phải nhận thức rõ ràng rằng, nếu dự án động đến rừng tự nhiên, thì sẽ không phù hợp cho dù ở bất cứ thời điểm nào. Sau những thảm họa sạt lở vừa qua, không chỉ Quảng Nam, mà cả nước phải nâng niu từng mét vuông rừng. Phải khẳng định, chúng ta chỉ có trồng thêm rừng, phục hồi rừng, không phá nữa.

Tưởng cũng cần nhắc lại chuyện ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã ký công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước; đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam tại thủy điện Thượng Nhật. Ngoài ra, còn xử phạt 500 triệu đồng về hành vi không chấp hành lệnh về phòng chống thiên tai.

Nhắc hai ông Lê Trí Thanh và Phan Ngọc Thọ để gửi đôi lời đến chủ tịch hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai. Chỉ tuần qua, phóng viên các báo đã đi thực tế điều tra, phát hiện nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng tại hai địa phương này.

Xin nêu ngắn gọn: Rừng bạch tùng hơn trăm tuổi tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị phá. Nhiều cây gỗ giáng hương cổ thụ và 1 cây bằng lăng bị triệt hạ tại vùng rừng thuộc tiểu khu 90, ở xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Những cây giáng hương đường kính trên dưới 1 m đã bị chặt hạ. Một phần gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai ngăn chặn nạn phá rừng gấp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam cấp đất, cho xây thêm thủy điện ở "điểm nóng sạt núi" Nam Trà My

Thanh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Lập tức, quyết định nhận ngay sự phản ứng dữ dội của cộng đồng, người dân khi hàng trăm vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa liên tiếp xảy ra ở các huyện miền núi Quảng Nam. Đặc biệt riêng huyện Nam Trà My - nơi cấp phép xây thủy điện Đắk Di 2 đã có đến 2 vụ sạt núi, vùi lấp hàng chục hộ dân, có 32 người chết và mất tích, hiện 13 người vẫn trong tình trạng chưa tìm được thi thể...

Thẳng tay như ông Phan Ngọc Thọ mới trị được thủy điện Thượng Nhật

Lê Thanh Phong |

Một nhà máy thủy điện mà coi thường lệnh của chính quyền, cho nên suốt tuần qua báo chí tốn quá nhiều giấy mực về cái tên Thượng Nhật. Nhưng Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ lại rất cứng rắn, không để cho doanh nghiệp đã vi phạm quy định lại có thái độ khinh nhờn chính quyền.

Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền

Lê Thanh Phong |

Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, các cơ quan từ địa phương đến Trung ương lên tiếng, ra văn bản yêu cầu chấp hành quy định về tích nước, nhưng ban giám đốc nhà máy thủy điện này bỏ ngoài tai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam cấp đất, cho xây thêm thủy điện ở "điểm nóng sạt núi" Nam Trà My

Thanh Hải |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Lập tức, quyết định nhận ngay sự phản ứng dữ dội của cộng đồng, người dân khi hàng trăm vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa liên tiếp xảy ra ở các huyện miền núi Quảng Nam. Đặc biệt riêng huyện Nam Trà My - nơi cấp phép xây thủy điện Đắk Di 2 đã có đến 2 vụ sạt núi, vùi lấp hàng chục hộ dân, có 32 người chết và mất tích, hiện 13 người vẫn trong tình trạng chưa tìm được thi thể...

Thẳng tay như ông Phan Ngọc Thọ mới trị được thủy điện Thượng Nhật

Lê Thanh Phong |

Một nhà máy thủy điện mà coi thường lệnh của chính quyền, cho nên suốt tuần qua báo chí tốn quá nhiều giấy mực về cái tên Thượng Nhật. Nhưng Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ lại rất cứng rắn, không để cho doanh nghiệp đã vi phạm quy định lại có thái độ khinh nhờn chính quyền.

Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền

Lê Thanh Phong |

Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, các cơ quan từ địa phương đến Trung ương lên tiếng, ra văn bản yêu cầu chấp hành quy định về tích nước, nhưng ban giám đốc nhà máy thủy điện này bỏ ngoài tai.