Ông Sáu, ông Phú trả lại "quà", nhóm nghiên cứu có trả lại 19 tỉ đồng

Lê Thanh Phong |

Ông Sáu là Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước - đã giao nộp lại "quà" từng nhận của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ông Phú là Trần Gia Phú - Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - đã nhận hơn 2 tỉ đồng hoa hồng từ Công ty Việt Á.

Ông Trần Gia Phú không báo cáo với Ban giám đốc bệnh viện cũng như Ban giám đốc Sở Y tế số tiền nhận từ Công ty Việt Á. Cho đến ngày 25.2.2022, khi đoàn thanh tra làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Trần Gia Phú mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền 2 tỉ đồng.

Những ai đã nhận tiền hoa hồng từ Công ty Việt Á, đừng nên tuyên bố ồn ào "tôi không nhận đồng nào", mà hãy noi theo gương của ông Sáu, ông Phú, xin nộp lại cho nó nhanh, đặng còn hưởng sự "khoan hồng" của pháp luật.

Đến đây, có thể liên hệ đến một nhóm khác cũng cần phải tính chuyện "trả lại tiền". Đó là nhóm nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 với kinh phí gần 19 tỉ đồng.

Nhưng kết quả chưa thấy, hậu quả đã rõ.

Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y; thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự; thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, chủ nhiệm đề tài; đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng trang bị, vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xin nhắc lại lời của PGS.TS Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 2 bộ kit test SARS-CoV-2 là realtime RT-PCR và RT-PCR: "Anh em trong nhóm sinh hoạt tại chỗ. Chúng tôi có những hộp cơm “huyền thoại” mang đi hàng ngày từ nhà hoặc đặt hàng từ bên ngoài. Có ngày, 20-21h, chúng tôi “nhốt mình” trong viện và thường nói vui với nhau vì yêu cô Vy quá nên phải ăn ngủ cùng cô Vy".

Thượng tá Hồ Anh Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 353 và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Vậy thì, xin hỏi gần 19 tỉ đồng tiền nghiên cứu đó chi cho ai và đã làm gì, nếu không làm gì thì nên xin nộp lại công khai. Ai nhận, nhận bao nhiêu công bố minh bạch rõ ràng, như ông Nguyễn Văn Sáu và ông Trần Gia Phú đã làm.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ Việt Á và những lời "nói điêu" của các lãnh đạo CDC

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Sau khi vụ án mua bán kit test xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á bị phanh phui, hàng loạt lãnh đạo CDC các tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam dù trước đó, những giám đốc này từng khẳng định không liên quan và không nhận "hoa hồng" từ công ty này.

Xin hỏi kit test Việt Á sản xuất ở đâu và 19 tỉ đồng xài việc gì?

Lê Thanh Phong |

Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á từng bước được sáng tỏ, nhưng cho đến nay, kit xét nghiệm của Công ty này sản xuất ở đâu và 19 tỉ đồng chi cho nghiên cứu xài như thế nào vẫn là câu hỏi đau đầu.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã để Việt Á “qua mặt” thế nào?

Linh Anh |

Uỷ ban kiếm tra Trung ương vừa có có kết luận, trong đó có nội dung “Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ Việt Á và những lời "nói điêu" của các lãnh đạo CDC

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Sau khi vụ án mua bán kit test xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á bị phanh phui, hàng loạt lãnh đạo CDC các tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam dù trước đó, những giám đốc này từng khẳng định không liên quan và không nhận "hoa hồng" từ công ty này.

Xin hỏi kit test Việt Á sản xuất ở đâu và 19 tỉ đồng xài việc gì?

Lê Thanh Phong |

Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á từng bước được sáng tỏ, nhưng cho đến nay, kit xét nghiệm của Công ty này sản xuất ở đâu và 19 tỉ đồng chi cho nghiên cứu xài như thế nào vẫn là câu hỏi đau đầu.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã để Việt Á “qua mặt” thế nào?

Linh Anh |

Uỷ ban kiếm tra Trung ương vừa có có kết luận, trong đó có nội dung “Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”.