Ông Phan Văn Mãi nói không dẹp hàng rong ở quận 1

Lê Thanh Phong |

TPHCM từng ra quân dẹp hàng rong ở các tuyến đường quận 1, quận 3, nhưng quan điểm của ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM lại khác.

"Đừng bao giờ trong đầu bất kỳ đồng chí nào nghĩ đây là chỗ của những người giàu, người sang trọng. Nếu có 100, 200 hay 300 người buôn gánh bán bưng thì cũng phải tìm hiểu họ là ai, cách thức như thế nào và tạo sinh kế gì cho người ta sống được; đừng nghĩ đẩy người ta ra khỏi chỗ này", ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM đã nói như vậy tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 7 tháng đầu năm và giải quyết kiến nghị của UBND Q.1 ngày 26.8.

Ý của Chủ tịch Phan Văn Mãi là không dẹp người bán hàng rong, phải có cách thức để người nghèo tìm được sinh kế. Đây là bài toán khó mà chính quyền quận 1 cũng như thành  phố phải giải cho được.

Khó là ở chỗ này, ông Phan Văn Mãi yêu cầu nghiên cứu việc hình thành một số tuyến đường đi bộ, phát triển các tuyến thương mại dịch vụ. Làm sao để các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn lớn của cả nước phải đặt trụ sở trên địa bàn quận 1.

Muốn các tập đoàn lớn của thế giới đặt trụ sở, muốn hình thành những tuyến đường đi bộ thì phải khang trang, sạch đẹp, văn minh, chất lượng mỹ quan đô thị cao. Nhưng nếu để hàng rong, buôn thúng bán bưng hoạt động nhếch nhác thì không thể văn minh được. Khó là ở chỗ đó.

Vậy thì cách nào để cho những người bán hàng rong sinh sống mà vẫn đảm bảo văn minh, mỹ quan cho đô thị?

Cần quy hoạch những khu buôn bán, vừa tạo sinh kế cho bà con, vừa giữ một loại văn hóa ẩm thực đường phố, địa chỉ thú vị cho người dân và khách du lịch. Ở nhiều nước văn minh, vẫn có nhiều hàng quán trên lề đường, nhưng vẫn trật tự, sạch đẹp, tạo thêm những góc duyên dáng cho đô thị.

Nhưng ở Việt Nam, cụ thể là tại TPHCM, hàng rong ở các đường phố phần lớn không sạch và chẳng đẹp, chưa nói là "xấu xí", vậy thì phải bắt buộc họ có sự thay đổi. Lập ra các quy định về vệ sinh, thẩm mỹ và bắt buộc hàng rong phải chấp hành.

Không phải để cho hàng rong bán buôn tùy tiện mà phải giữ gìn vệ sinh chung, thế thì phải có biện pháp quản lý. Theo ông Phan Văn Mãi, quận 1 có thể nghiên cứu áp dụng việc chế tài, xử phạt các vấn đề hút thuốc, xả rác, đỗ xe không đúng quy định...

Quy định của luật pháp có rồi, nếu chính quyền xử nghiêm các trường hợp vi phạm thì trung tâm thành phố sẽ sạch đẹp ngay. Cho bà con buôn bán sinh nhai, nhưng chấp hành các quy định thì sẽ trật tự, văn minh, ai vi phạm thì xử phạt.

Có lời giải cho bài toán hàng rong, nhưng vấn đề là quyết tâm làm hay không mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà hàng, quán bar ở TPHCM thu phí giữ xe trái phép

Nhóm PV |

TPHCM - Hiện nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar,… tại khu vực trung tâm TPHCM ngang nhiên biến lòng lề đường thành bãi đỗ xe cho khách đến sử dụng dịch vụ và thu phí giữ xe trái phép từ 20.000 – 50.000 đồng/xe. Có thể nói, lòng lề đường phục vụ cho mục đích giao thông đã rơi vào tay một nhóm nhỏ người thu lợi bất chính với khoản tiền “khủng”, trong khi nhà nước không thu được đồng nào từ các dịch vụ giữ xe biến tướng này.

Đà Nẵng: Tái hiện “Gánh hàng rong và những tiếng rao đường phố Hà Nội"

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Nhằm tái hiện những hình ảnh, tiếng rao… về gánh hàng rong ở Hà Nội, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề “Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội”  từ ngày 19.8-11.9 sắp tới.

Vỉa hè hồ Gươm bị chiếm để bán trà đá, hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính các cá nhân, hộ kinh doanh vi phạm ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhưng sau khi rút đi, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhiều nhà hàng, quán bar ở TPHCM thu phí giữ xe trái phép

Nhóm PV |

TPHCM - Hiện nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar,… tại khu vực trung tâm TPHCM ngang nhiên biến lòng lề đường thành bãi đỗ xe cho khách đến sử dụng dịch vụ và thu phí giữ xe trái phép từ 20.000 – 50.000 đồng/xe. Có thể nói, lòng lề đường phục vụ cho mục đích giao thông đã rơi vào tay một nhóm nhỏ người thu lợi bất chính với khoản tiền “khủng”, trong khi nhà nước không thu được đồng nào từ các dịch vụ giữ xe biến tướng này.

Đà Nẵng: Tái hiện “Gánh hàng rong và những tiếng rao đường phố Hà Nội"

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Nhằm tái hiện những hình ảnh, tiếng rao… về gánh hàng rong ở Hà Nội, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề “Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội”  từ ngày 19.8-11.9 sắp tới.

Vỉa hè hồ Gươm bị chiếm để bán trà đá, hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính các cá nhân, hộ kinh doanh vi phạm ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhưng sau khi rút đi, mọi chuyện đâu lại vào đấy.