Ông Phan Ngọc Thọ xóa khoảng cách "quan - dân"

Lê Thanh Phong |

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - mời học sinh Trường THPT chuyên Quốc học đến tham quan trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

12 em học sinh được Chủ tịch tỉnh đón tiếp tại đại sảnh, mời trao đổi tại phòng khách quốc tế - nơi tổ chức những cuộc gặp mặt, làm việc, tiếp khách quốc tế, đại sứ, lãnh đạo cấp cao cũng như các cuộc tiếp khách quan trọng của lãnh đạo tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ còn đích thân làm "hướng dẫn viên" đưa các em học sinh đi tham quan trụ sở, đến Trung tâm điều hành của tỉnh. Ông Thọ nói rõ mục đích của việc mời học sinh đến trụ sở ủy ban nhân tỉnh rằng: "Điều cốt lõi là xóa bỏ ranh giới, khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Tạo cho người dân một cảm giác an tâm, một tâm thế làm chủ khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan công quyền".

Còn nữa, theo ông Thọ, đó là giúp dân hiểu rõ hơn hoạt động, tổ chức của cơ quan công quyền.

Người dân xứ Huế yêu quý ông Chủ tịch Phan Ngọc Thọ vì ông gần dân, thân thiện với dân. Ông Thọ đi thăm học sinh, nghe cô giáo giảng bài, chơi với các em thiếu nhi nhân ngày 1/6. Ông Phan Ngọc Thọ ăn cơm đêm giao thừa với những người dân di dời khỏi thượng thành, đó là bữa cơm ấm cúng làm nhiều người nhớ đến.

Ông Thọ đi thăm anh em đạp xe xích lô, tặng quà và nhắc nhở nâng cao ý thức làm đẹp hình ảnh Huế trong mắt du khách.

Ông Phan Ngọc Thọ đi dọn rác để kêu gọi người dân tham gia chương trình "Chủ nhật xanh". Ông Thọ đưa ra nhiều quyết định, nhiều chương trình rất hợp lòng dân như không săn bắn chim, "mai vàng trước ngõ", khôi phục môn "nữ công gia chánh"...

Gần dân không phải nói miệng mà bằng hành động. Đừng cho rằng chuyện ăn bữa cơm với dân hay mời học sinh đến tham quan trụ sở là hình thức. Có hình thức mới có nội dung.

Có điều, khoảng cách "quan - dân" không chỉ là không gian vật lý, không phải dân vào tham quan trụ sở ủy ban nhân tỉnh là quan gần với dân. Có khi khoảng cách về không gian vật lý được thu hẹp, nhưng lòng người vẫn cách xa nhau.

Cho nên, cùng với những hoạt động gần dân như người dân đã thấy và ủng hộ, điều dân mong muốn nhiều hơn là xóa bỏ khoảng cách "quan - dân" ngay trong suy nghĩ của cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức phải thực sự làm việc vì dân, tận tụy với dân.

Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến địa phương được đón tiếp trọng thị, được hỗ trợ và phục vụ chu đáo, lãnh đạo và cán bộ chính quyền phải xem sự thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương.

Làm được như vậy mới là xóa khoảng cách "quan - dân" như chính lòng dân mong đợi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Thừa Thiên Huế mở 50% công suất và chỉ đón khách nội tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Tối 10.6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kim hoàn xứ Huế - hơn 200 năm rực rỡ vàng mười

Bài và ảnh Thái Hoàng |

Sử cũ kể rằng, nghề kim hoàn xứ Huế ra đời vào cuối thế kỷ 18, do các nghệ nhân từ Thanh Hóa di cư vào truyền nghề. Trải qua hơn 200 năm thăng trầm cùng thế sự, nghề kim hoàn đất Cố đô có thời kỳ tưởng như mai một, may nhờ ơn tổ nghiệp và sự chăm chỉ gầy dựng của lớp lớp cháu con, nên nghề xưa không những được bảo tồn mà còn phát triển rộng khắp hơn so với trước.

Theo chân "biệt đội" nhặt rác bằng xe đạp

PHÚC ĐẠT |

Hiện nay, một số bộ phận người dân ý thức chưa cao, nhiều người xả rác bừa bãi ở nơi công cộng cũng như để rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình nhặt rác bằng xe đạp trợ lực ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố; đồng thời, kết hợp với các khẩu hiệu tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Du lịch Thừa Thiên Huế mở 50% công suất và chỉ đón khách nội tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Tối 10.6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kim hoàn xứ Huế - hơn 200 năm rực rỡ vàng mười

Bài và ảnh Thái Hoàng |

Sử cũ kể rằng, nghề kim hoàn xứ Huế ra đời vào cuối thế kỷ 18, do các nghệ nhân từ Thanh Hóa di cư vào truyền nghề. Trải qua hơn 200 năm thăng trầm cùng thế sự, nghề kim hoàn đất Cố đô có thời kỳ tưởng như mai một, may nhờ ơn tổ nghiệp và sự chăm chỉ gầy dựng của lớp lớp cháu con, nên nghề xưa không những được bảo tồn mà còn phát triển rộng khắp hơn so với trước.

Theo chân "biệt đội" nhặt rác bằng xe đạp

PHÚC ĐẠT |

Hiện nay, một số bộ phận người dân ý thức chưa cao, nhiều người xả rác bừa bãi ở nơi công cộng cũng như để rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình nhặt rác bằng xe đạp trợ lực ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố; đồng thời, kết hợp với các khẩu hiệu tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.