Ông Nguyễn Thành Tài bị bà Bạch Diệp lừa như đứa trẻ?

Lê Thanh Phong |

Trong vụ án liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn, ông Nguyễn Thành Tài cho rằng mình không tham ô tham nhũng, cũng không vì chuyện tình cảm riêng mà làm hỏng việc chung. Còn trong vụ án liên quan đến tài sản 185 Hai Bà Trưng, không biết ông Tài sẽ ăn nói làm sao?

Ngày 27.10 vừa qua, Viện KSND Tối cao đã truy tố ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương) và 8 đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2010, ông Nguyễn Thành Tài là người chấp nhận chủ trương để bà Diệp hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng (Quận 3, TPHCM) của mình để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (Quận 3, TPHCM, là tài sản nhà nước), với điều kiện bà Diệp sẽ hỗ trợ thêm hơn 20 tỉ đồng để sửa chữa mặt bằng 57 Cao Thắng.

Cứ đồng ý rằng, việc hoán đổi này nhà nước sẽ có lợi như ông Nguyễn Thành Tài và thuộc cấp của ông từng nói, nhưng cuối cùng thì gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Cứ cho rằng bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo, nhưng tại sao lại lừa ông Nguyễn Thành Tài và các thuộc cấp của ông như lừa đứa con nít vậy?

Bà Diệp đã ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 21.860 lượng vàng tại Agribank. Đương nhiên việc thế chấp tài sản để vay này, bà Dương Thị Bạch Diệp không cho ông Tài và thuộc cấp của ông biết, vì bà là người cố tình lừa đảo. Nhưng thử hỏi, ông Tài và cả bộ máy của ông sao dễ bị lừa đến vậy?

Đối với quan hệ mua bán nhà đất của người dân, trước khi đặt bút xuống ký mua hay bán, bên mua bao giờ cũng xem xét tình trạng pháp lý của tài sản mình mua. Không ai dại dột đi mua nhà hay đất khi đã bị cầm cố hay có tranh chấp.

Thế nhưng, ông Nguyễn Thành Tài và thuộc cấp không biết tình trạng pháp lý lô đất 57 Cao Thắng của bà Dương Thị Bạch Diệp. Để đến khi hoán đổi rồi, mới tá hỏa là tài sản này đã bị thế chấp ngân hàng. Khi hoán đổi lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp cũng nhanh tay thế chấp để vay 160 tỉ đồng.

Không chỉ ông Nguyễn Thành Tài, trong vụ đất đai này, cơ quan điều tra còn xác định, ông Lê Hoàng Quân (cựu Chủ tịch UBND TPHCM) có "một phần trách nhiệm".

Tại phiên xét xử vụ án liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn, bà Lê Thị Thanh Thúy nói: "Một người phụ nữ như tôi làm sao tác động được một ông phó chủ tịch thường trực. Mà nếu như cáo trạng thì tôi phải tác động cả một hệ thống".

Tại sao cả hệ thống không tác động để cho bà Lê Thị Thanh Thúy làm ăn theo đúng quy định của pháp luật mà làm ngược lại?

Và đối với bà Dương Thị Bạch Diệp cũng vậy, không thể nói một mình bà có thể lừa cả một hệ thống.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo hoán đổi đất gây thiệt hại 352 tỉ đồng.

Vụ thâu tóm đất vàng 8-12 Lê Duẩn: Bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo

Anh Tú |

Tới thời điểm hiện tại, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại mức án và trách nhiệm dân sự trong vụ án liên quan khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo hoán đổi đất gây thiệt hại 352 tỉ đồng.

Vụ thâu tóm đất vàng 8-12 Lê Duẩn: Bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo

Anh Tú |

Tới thời điểm hiện tại, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại mức án và trách nhiệm dân sự trong vụ án liên quan khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Kháng nghị vụ Nguyễn Thành Tài giao đất "vàng": Thiệt hại bao nhiêu?

HỮU HUY-ANH TÚ |

Theo Viện kiểm sát (VKS), thiệt hại của vụ án là 1.927 tỉ đồng chứ không phải 252 tỉ đồng như Hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm vụ cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất 8-12 Lê Duẩn gây thiệt hại cho nhà nước.