Ông Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa là đúng

Lê Thanh Phong |

Không bắn pháo hoa chẳng chết ai, nhưng bùng phát dịch thì không chỉ một người chết. Hãy nhìn Ấn Độ để tự biết chúng ta phải hành động quyết liệt trước mối đe dọa COVID-19.

“Riêng bắn pháo hoa dứt khoát kiểm soát, bây giờ virus biến thể của COVID-19 phát triển rất nhanh. Đọc các thông tin hiện nay trên báo, tình hình Ấn Độ rất kinh khủng. Tôi cũng muốn không khí rộn ràng nhưng những hoạt động này phức tạp, tập trung rất đông ngưỡi, lỡ xảy ra chuyện gì ân hận không kịp” - đó là ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19, trưa 26.4.

Không tổ chức bắn pháo hoa là một quyết định rất đúng đắn của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong. Nhưng còn nữa, trong dịp lễ 30.4-1.5, TPHCM sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Non sông liền một dải". Các hoạt động này sẽ thu hút sự tập trung của nhiều người.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong không chỉ đạo dừng các chương trình, sự kiện kỷ niệm, nhưng bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí. Phải xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang không đúng quy định.

Quyết liệt xử phạt người không đeo khẩu trang rất cần thiết trong lúc này, bởi vì nếu không đeo khẩu trang thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang và công khai danh tính, người dân mới sợ, không chỉ tuyên truyền suông.

Nhưng phòng đại dịch COVID-19 không chỉ TPHCM, các địa phương khác cũng không nên tổ chức bắn pháo hoa và phải hạn chế các hoạt động kỷ niệm tập trung đông người. Trong lúc này, phải lấy sự an toàn của người dân, sự bình an của đất nước làm niềm vui. Phòng chống được đại dịch tấn công chính là niềm vui lớn nhất.

Tổ chức bắn pháo hoa, sự kiện mừng ngày thống nhất hoành tráng, nhưng nếu xảy ra dịch thì liệu chúng ta có vui nổi không, hay nói như ông Nguyễn Thành Phong là "ân hận không kịp".

Khi chưa có lệnh giãn cách, người dân tự do đi du lịch, không ngăn cản được. Nhưng những hoạt động tập trung đông người do chính quyền tổ chức, thì chính quyền có thể chủ động hạn chế. Đó cũng là cách để nhắc nhở người dân phòng dịch, giữ khoảng cách, không tập trung đông người.

Chính quyền không cấm các điểm kinh doanh du lịch hoạt động, nhưng có quyền siết chặt các quy định phòng dịch, nơi nào không chấp hành nghiêm, sẽ xử lý hành chính, thậm chí đóng cửa tạm thời.

Và xin lưu ý, không chỉ TPHCM, mà tất cả địa phương, phải xử phạt bất cứ ai không đeo khẩu trang khi ra đường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.

TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 để phòng COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 tới.

TPHCM bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và phạt nghiêm người vi phạm

TÂM AN |

TPHCM bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.

TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 để phòng COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 tới.

TPHCM bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và phạt nghiêm người vi phạm

TÂM AN |

TPHCM bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.