Ông Lành nộp lại 450 triệu đồng của Việt Á nhưng vẫn không thoát

Lê Thanh Phong |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang vì liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lành từng nói với báo chí rằng ông đã trả lại quà của Công ty Việt Á.

“Tôi mở ra, thấy tiền nhiều quá. Lúc đó, tôi chạy ra xe hỏi “sao nhiều quá vậy”. Người đó mới nói “dịch dã nên bồi dưỡng cho anh em”, rồi họ chạy xe đi, tôi điện thoại thì không nghe máy”, ông Nguyễn Văn Lành từng kể vậy, và ông cho biết đã mang túi quà nói trên đến cơ quan, mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền; rồi lập biên bản, niêm phong và giao Phòng Tổ chức giữ; giao Trưởng Phòng Kế hoạch làm báo cáo trình UBND tỉnh.

Nhưng rồi ông Lành bị kỷ luật bằng hình thức “cách chức” về mặt Đảng, cách chức Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Và ông Lành bị bắt, cùng bị bắt với ông còn có  bà Huỳnh Thị Hồng Đoan - nguyên Trưởng Khoa dược - Vật tư Y tế; ông Hà Tấn Bình Đẳng - nguyên Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Hậu Giang.

Nhiều người từng nói không cầm tiền của Việt Á, nhưng rồi đã bị bắt. Cũng có người nộp lại quà cho Việt Á, nhưng cũng không thoát.

Cho nên, chỉ có cá nhân những cán bộ quan hệ với Công ty Việt Á trong việc mua bán kit test tự biết mình có trong sạch hay không, mọi lời nói hay hành vi trả lại quà vô nghĩa. Và tất nhiên, cơ quan điều tra biết rõ hành vi vi phạm của từng người. Bất cứ ai, lần lượt sẽ lộ mặt ra ánh sáng.

Những người bị kiểm điểm, kỷ luật không có nghĩa là thoát, chưa bị bắt không có nghĩa là không bị bắt.

Những người có nhúng chàm trong vụ Việt Á, nếu chưa bị bắt đang ăn không ngon ngủ không yên. Nghe tiếng còi xe hụ là lên cơn đau tim, vậy thì hãy tự thú để còn hưởng được tình tiết giảm nhẹ, và có được giấc ngủ không chập chờn trong lo sợ nữa.

Không chỉ những người liên quan đến vụ án Công ty Việt Á, còn nhiều người sai phạm trong mua sắm vật tư, thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện có sự thông thầu mua vật tư phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, nâng giá 900%.

Không ai có thể thoát được, từng địa phương sẽ được cơ quan pháp luật gõ cửa và những ai đã lợi dụng dịch bệnh để lấy tiền nhà nước sẽ phải trả giá.

Không có cơ hội thoát, cán bộ nhúng chàm nên tự thú, thành khẩn khai báo và mang tiền nộp lại hết cho cơ quan chức năng. Như vậy sẽ tốt hơn cho quý vị.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc cùng 2 Trưởng khoa CDC Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang Nguyễn Văn Lành cùng 2 thuộc cấp bị bắt tạm giam do liên quan đến những sai phạm trong mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Liên quan vụ Việt Á: Cán bộ ở Trà Vinh đã nộp lại quà

Tạ Quang |

Trà Vinh - Lãnh đạo Sở Y tế Trà vinh cho biết, phía công an đã vào cuộc làm việc, ai có nhận quà đều đã bị thu hồi và nộp về cơ quan chức năng.

Cử tri bất bình vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, thao túng chứng khoán

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội nhưng bày tỏ bất bình với các vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc cùng 2 Trưởng khoa CDC Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang Nguyễn Văn Lành cùng 2 thuộc cấp bị bắt tạm giam do liên quan đến những sai phạm trong mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Liên quan vụ Việt Á: Cán bộ ở Trà Vinh đã nộp lại quà

Tạ Quang |

Trà Vinh - Lãnh đạo Sở Y tế Trà vinh cho biết, phía công an đã vào cuộc làm việc, ai có nhận quà đều đã bị thu hồi và nộp về cơ quan chức năng.

Cử tri bất bình vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, thao túng chứng khoán

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội nhưng bày tỏ bất bình với các vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán