Ông cựu Thứ trưởng Y tế vào tù và lời thề Hippocrates

LÊ PHI LONG |

Vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Công ty VN Pharma đang thu hút sự chú ý của dư luận, bởi những tình tiết liên quan đến vụ án và hướng điều tra tiếp theo.

Theo đó, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 13 đồng phạm khác cũng nhận mức phạt tù khác nhau về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Trong vụ án này, tổng lượng thuốc VN Pharma nhập 838.100 hộp. Số thuốc giả đã được bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc hơn 600.000 hộp, thu lợi bất chính hơn 31,5 tỉ đồng.

Theo Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hàng hóa bị buôn bán về Việt Nam dùng chữa bệnh cho người, thuộc nhiều chủng loại, đa phần là kháng sinh điều trị nhiễm trùng nặng; hành vi gây dư luận bất bình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách chăm sóc sức khỏe của Nhà nước với nhân dân, làm giảm uy tín của ngành y tế.

Do đó, tòa đề nghị tiếp tục điều tra những người liên quan trong vụ án; kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan đến lô hàng của Công ty VN Pharma; còn nhiều người chưa bị khởi tố.

Đây có lẽ là chi tiết đáng mong chờ nhất, điều dư luận quan tâm là còn bao nhiêu người nữa có liên quan mà chưa được đưa ra ánh sáng.

Có một chi tiết đáng chú ý nữa, đó là trong suốt phiên tòa xét xử, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường không đề cập đến những hậu quả, hệ lụy về mặt sức khỏe và kinh tế khi đã uống những hộp thuốc giả trên. 

Hay nói một cách có tình hơn, là không thấy nói một lời xin lỗi với những người bệnh khi uống thuốc giả - những người đang mắc căn bệnh nan y, đã phải bỏ những đồng tiền mồ hôi xương máu, thậm chí bán cả tài sản để mua thuốc điều trị ung thư với mong muốn được kéo dài sự sống.

Nói lời sau cùng trước tòa, ông Trương Quốc Cường chỉ biện minh rằng, mình như vậy là do… “không may” - thật chua xót với lời “ăn năn hối cải” của người đã cấp phép cho 83.100 hộp thuốc điều trị ung thư giả.

Điều này càng khiến cho dư luận càng thêm bức xúc.

Thời gian qua, với quyết tâm của Đảng và cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt nhiều kết quả rõ rệt; khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Với việc điều tra, xử lý nghiêm vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và Công ty VN Pharma; cùng với việc hàng chục bị can, quan chức, giám đốc CDC các tỉnh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á mà gần đây nhất là Giám đốc CDC tỉnh Đồng Tháp đã minh chứng cho điều đó.

Không có vùng cấm nào cho tội phạm, đặc biệt là tội phạm dựa trên niềm tin, sức khỏe, xương máu nhân dân.

Những vi phạm, những lời thanh minh biện bạch của ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế trước tòa khiến nhớ lại "lời thề Hippocrates" của sinh viên ngành Y. Không biết, ông cựu Thứ trưởng kia và những lãnh đạo ngành Y vừa bị khởi tố, bắt tạm giam có còn nhớ?

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cuộc gặp "khởi nguồn" cho việc VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Việt Dũng |

Sau khi gặp đối tác, VN Pharma thống nhất mua thuốc Helix – chưa được cấp giấy phép đăng ký ở Việt Nam, rồi làm giả thành Health 2000 để nhập khẩu, bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện…

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Nhân vật "cộm cán" đứng sau vụ VN Pharma mua bán thuốc giả

Việt Dũng |

Trong vụ án VN Pharma mua bán thuốc giả, Nguyễn Lê Xuân Khang có vai trò xuyên suốt, song đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra, xử lý sau.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cuộc gặp "khởi nguồn" cho việc VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Việt Dũng |

Sau khi gặp đối tác, VN Pharma thống nhất mua thuốc Helix – chưa được cấp giấy phép đăng ký ở Việt Nam, rồi làm giả thành Health 2000 để nhập khẩu, bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện…

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Nhân vật "cộm cán" đứng sau vụ VN Pharma mua bán thuốc giả

Việt Dũng |

Trong vụ án VN Pharma mua bán thuốc giả, Nguyễn Lê Xuân Khang có vai trò xuyên suốt, song đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra, xử lý sau.