Tuyến tránh huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng 250 tỉ đồng, nhưng chưa được nghiệm thu thì con đường bị nứt toác, tan hoang như sau một trận sóng thần.
Những hình ảnh của phóng viên Lao Động ghi lại cho thấy không thể có cách nào sửa chữa, vá víu, mà chỉ phá bỏ hoàn toàn để làm lại?
250 tỉ đồng tan tành không vét lại được một cắc. Đau đớn hơn là người dân mong chờ bao năm để có một con đường đàng hoàng tử tế. Nay chứng kiến sự tan nát này, dân buồn chán, thất vọng và phẫn nộ.
Theo Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai – ông Đỗ Tiến Đông, nguyên nhân chủ yếu là do 2 lớp đất yếu nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực sự cố và xuất hiện nước ngầm. Các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu không phát hiện để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.
Tỉnh Gia Lai cho rằng, trách nhiệm để xảy ra sự cố tuyến tránh huyện Chư Sê 250 tỉ đồng bị nứt gãy gồm các đơn vị: Ban Quản lý dự án 6 (chủ đầu tư), tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công.
Đương nhiên phải có lý do mới nứt gãy hết cả một tuyến đường, và theo ông Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai là do kỹ thuật. Hai lớp đất yếu nằm dưới lớp vỏ cứng là tình trạng địa lý, địa chất quá bình thường, bất cứ đơn vị tư vấn thiết kế nào cũng phải có bước khảo sát quan trọng về địa chất và có kết quả cụ thể, đảm bảo chính xác, có cơ sở khoa học. Cho nên, việc không phát hiện ra là lỗ hổng kỹ thuật không thể chấp nhận được.
Cái lỗ hổng kỹ thuật làm tiêu tan 250 tỉ đồng này cũng làm trôi tuột đi lòng tin của nhân dân. Người dân đã chứng kiến bóng dáng tham nhũng, lãng phí ở các công trình xây dựng hạ tầng giao thông. Nhiều đường hư hỏng, ổ voi ổ trâu, ở đâu phải sửa chữa nhiều lần, kể cả đường cao tốc. Nay tuyến tránh Chư Sê phang thêm một đòn chí mạng vào lòng tin nhỏ nhoi đáng thương của dân chúng. Cái tội đó to hơn sự mất mát tiền bạc.
Phải quy trách nhiệm cá nhân, bắt bồi hoàn lại đủ 250 tỉ đồng cho ngân sách, không thiếu một xu. Chưa kể phải bỏ tiền dọn cái đống đổ nát này.
Nhưng như vậy chưa đủ, phải điều tra làm rõ, nếu có dấu hiệu hình sự phải khởi tố. Pháp luật phải nghiêm mới ngăn chặn tình trạng xây dựng cẩu thả hiện nay.