Nứt đá vỉa hè: Do chủ quan và chiếc chìa khoá giám sát cộng đồng

Đào Tuấn |

Không hề đổ lỗi cho mưa, hay nắng, văn bản mới nhất của Hà Nội xác định nguyên nhân xảy ra tình trạng đá lát vỉa hè bong bật, lún, nứt, vỡ... hầu hết đều là vì các yếu tố chủ quan. Một văn bản thể hiện vị thế thẳng thắn nhận trách nhiệm.

Cụ thể, văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu: Qua các thông tin phản ánh của công luận và việc kiểm tra thực tế của Sở Xây dựng, một số tuyến hè phố lát đá trên địa bàn các quận đã xảy ra tình trạng đá lát vỉa hè bong bật, lún, nứt, vỡ. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên chủ yếu do thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì chưa được quan tâm đúng mức...

Và từ đó, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng hè phố... Tạm dừng ngay việc sử dụng hè phố làm các điểm đỗ xe ôtô, tập kết vật liệu xây dựng gây hư hỏng, lún nứt... Phát huy vai trò của UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, vai trò giám sát cộng đồng dân cư trong việc tổ chức thi công, quản lý sử dụng hè phố sau đầu tư, cải tạo, xây dựng mới.

Thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng đá lát, công tác quản lý sử dụng sau đầu tư và duy tu bảo trì... rõ ràng là những nguyên nhân hoàn toàn chủ quan.

Và cách nhìn như vậy là một cách nhìn đúng, chính xác, thể hiện cách nhìn thẳng thắn của ông Chủ tịch.

Phải mở ngoặc, trước việc cử tri huyện Mê Linh phản ánh việc chậm giao đất, ông Trần Sỹ Thanh nói: “Cứ ngồi so đo mấy câu, mấy chữ để mấy chục năm, nợ dân mấy chục ngàn suất, tôi nghĩ là không ổn... Mình trong veo thì sợ cái gì”.

Câu chuyện lát đá vỉa hè cũng thế. Ông Chủ tịch đang có một vị thế khác hẳn. Chẳng liên quan gì đến tình trạng “một tuyến phố lát 3 loại đá” cứ cuối năm là lại lát, lại thay với vô vàn bức xúc của dân. Chẳng “đục nước” với chuyện “con ông cháu cha”.

Con ông cháu cha trong cung cấp vật liệu xây dựng là khẳng định của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung năm 2018.

Nhưng tự đặt ra câu hỏi, tự khẳng định, rồi... để đó.

Còn lần này, điểm đáng chú ý là với việc nhìn nhận những nguyên nhân thuộc về chủ quan, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu nêu cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và cả “vai trò giám sát cộng đồng dân cư trong việc tổ chức thi công, quản lý sử dụng hè phố sau đầu tư, cải tạo, xây dựng mới”.

Nêu cao sự giám sát của cộng đồng, của dân..., hình như đó chính là “chiếc chìa khoá” rất hữu hiệu mà chúng ta đã bỏ quên.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lát đá vỉa hè: Cần một cuộc thanh tra để rõ chuyện “con ông cháu cha”

Đào Tuấn |

Tú Anh, một sinh viên 3 năm lên Hà Nội học, 3 lần chứng kiến vỉa hè bị xới tung để….lát đá. Còn đá vỉa hè Hà Nội thì “5 cha 3 mẹ”- mỗi nơi một loại.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm đã nát bươm chỉ sau 1 năm

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cứ đến dịp cuối năm, "điệp khúc" đào xới vỉa hè thay đá lát ở Hà Nội lại tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý một số đoạn vỉa hè được lát đá có độ bền 50 - 70 năm lại đang nát bươm sau một thời gian ngắn sử dụng.

Vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ: Xem xét đình chỉ công tác 2 cán bộ y tế xã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cơ quan chức tỉnh này đang khẩn trương vào cuộc làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ việc trên.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Lát đá vỉa hè: Cần một cuộc thanh tra để rõ chuyện “con ông cháu cha”

Đào Tuấn |

Tú Anh, một sinh viên 3 năm lên Hà Nội học, 3 lần chứng kiến vỉa hè bị xới tung để….lát đá. Còn đá vỉa hè Hà Nội thì “5 cha 3 mẹ”- mỗi nơi một loại.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm đã nát bươm chỉ sau 1 năm

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cứ đến dịp cuối năm, "điệp khúc" đào xới vỉa hè thay đá lát ở Hà Nội lại tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý một số đoạn vỉa hè được lát đá có độ bền 50 - 70 năm lại đang nát bươm sau một thời gian ngắn sử dụng.