Nước Việt thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình và hiếu khách

Thế Lâm |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra trong hai ngày 27-28.2 và những ngày qua, không khí chuẩn bị tổ chức, đón tiếp đã diễn ra sôi nổi. Một dịp hiếm hoi Việt Nam được chọn là nơi diễn ra một hội nghị quan trọng với mục tiêu hướng đến hòa bình phi hạt nhân hóa.

Không chỉ chính quyền mà mỗi người dân Việt, đặc biệt là người dân ở những địa phương, thủ đô Hà Nội nơi hội nghị sẽ diễn ra, phái đoàn hai bên Mỹ và Triều Tiên đến thăm, cũng đều thấy vui mừng.

Vui mừng vì Việt Nam được chọn lựa cho thấy uy tín, hình ảnh trên trường quốc tế ngày càng được đánh giá cao. Và qua hội nghị thượng đỉnh này, hình ảnh, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế sẽ tiếp tục thăng tiến.

Là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, nước Việt và người dân Việt cũng thể hiện được lòng yêu hòa bình, theo đuổi ngoại giao đa phương làm bạn với tất cả các nước. Chính vì thế, khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân tới Việt Nam đều được chào đón một cách nồng ấm và cả hai vị thượng khách đều bày tỏ sự cảm ơn nước Việt và người dân.

Một họa sĩ đã cất công vẽ bộ ảnh về Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim với chủ đề về sự hòa bình và hi vọng với mong muốn được tặng cho hai vị lãnh đạo. Phái đoàn Triều Tiên sẽ được tiếp đón trịnh trọng với một chương trình nghệ thuật mang tên “Ánh dương mùa xuân” vun đắp thêm tình hữu nghị hai nước. Rồi những bộ tem, đồng xu bạc… được ấn hành nhằm chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam.

Trong những ngày chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát Trung tâm Báo chí nơi phục vụ cho khoảng 3.500 phóng viên tác nghiệp đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, trong đó có khoảng 2.800 phóng viên quốc tế. Thủ tướng đã đề nghị bổ sung vào thực đơn phục vụ miễn phí món bánh khúc trong danh mục 9 món ăn điển hình trong ẩm thực Việt.

Trung tâm báo chí phục vụ hàng ngày 40 món ăn với 9 món đại diện cho ẩm thực Việt không chỉ thể hiện sự hiếu khách mà còn mong muốn thông qua đó quảng bá những tinh hoa của ẩm thực Việt.

Thành phố Hà Nội trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoàn toàn miễn vé xe buýt cho phóng viên tác nghiệp. Trong khi đó, TCty Đường sắt Việt Nam miễn vé tàu cho phóng viên có thẻ tác nghiệp hội nghị thượng đỉnh đến hết tháng 3.2019, nhằm tạo điều kiện cho các vị khách quốc tế đến các nơi trên nước Việt để cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời và con người. Từ đó giúp truyền tải thông điệp yêu hòa bình và hiếu khách của dân tộc Việt Nam.

Trong hai ngày qua, hình ảnh người dân Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh… nồng nhiệt chào đón các phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Trong đó, Báo South China Morning Post của Hồng Kông (Trung quốc) đã nhận xét rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là "cơ hội để cho thấy Việt Nam không chỉ thể hiện là nền kinh tế năng động thoát khỏi cái bóng của chiến tranh mà còn là một trung gian kiến tạo hòa bình".

Lòng yêu chuộng hòa bình và hiếu khách chính là hai điểm nhấn có thể thấy rất rõ và cũng được báo chí quốc tế đánh giá và ghi nhận một cách đầy ấn tượng và tích cực về Việt Nam, trong việc là nơi được chọn để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ba khách sạn chủ công trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Thanh Hà |

Khách sạn Melia, JW Marriott và Sofitel Legend Metropole là 3 địa điểm được đánh giá là đóng vai trò chủ đạo trong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Phóng viên tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ - Triều bận rộn hối hả

Hải Nguyễn - NH |

Ngày 26.2, trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều chính thức mở cửa, phục vụ phóng viên trong và ngoài nước đưa tin hội nghị.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội – thành phố vì hòa bình càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện quốc tế quan trọng này mang ý nghĩa hòa hợp, hòa giải, hòa bình” – ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bích Hà - Nguyễn Quang |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP.Hà Nội từ ngày 27-28.2. Trước sự kiện đặc biệt này, người dân Hà Nội không chỉ tự hào mà còn mong muốn truyền đi thông điệp, giá trị của hòa bình đến người dân trên toàn thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ba khách sạn chủ công trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Thanh Hà |

Khách sạn Melia, JW Marriott và Sofitel Legend Metropole là 3 địa điểm được đánh giá là đóng vai trò chủ đạo trong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Phóng viên tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ - Triều bận rộn hối hả

Hải Nguyễn - NH |

Ngày 26.2, trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều chính thức mở cửa, phục vụ phóng viên trong và ngoài nước đưa tin hội nghị.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội – thành phố vì hòa bình càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện quốc tế quan trọng này mang ý nghĩa hòa hợp, hòa giải, hòa bình” – ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bích Hà - Nguyễn Quang |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP.Hà Nội từ ngày 27-28.2. Trước sự kiện đặc biệt này, người dân Hà Nội không chỉ tự hào mà còn mong muốn truyền đi thông điệp, giá trị của hòa bình đến người dân trên toàn thế giới.