Nước mắt ấm ức trong những “Trường học hạnh phúc”

Hoàng Văn Minh |

“Một câu chuyện buồn của ngành giáo dục” là nội dung bài viết đang được chia sẻ trên mạng xã hội về nước mắt của một học sinh giỏi nhưng không nhận được giấy khen trong lễ tổng kết cuối năm.

Là chuyện buồn của B.L, học sinh lớp 6 của một trường THCS Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Trong năm học 2022 -2023, kết quả học tập, rèn luyện cuối năm của em đạt loại giỏi.

Em B.L còn tham gia kỳ thi giao lưu học sinh giỏi toàn thị xã môn Toán và đạt giải nhì và đây cũng là học sinh duy nhất khối 6 của trường đạt giải cao nhất trong kỳ thi này.

Do biết trước kết quả học tập của mình, vào lễ tổng kết năm học của lớp, B.L. cùng các bạn khác đạt học sinh giỏi bước lên bục giảng để nhận giấy khen và phần thưởng.

Các bạn lần lượt được nhận khen thưởng, chỉ còn duy nhất B.L. không có khiến em này tủi thân và bật khóc giữa lớp.

Theo giải thích của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn, lý do khiến em B.L. không có tên nhận thưởng là do em đi học sớm hơn 1 tuổi, dẫn đến có trục trặc trong hồ sơ và khai sinh nên nhà trường không nhập được dữ liệu điện tử cho em này.

Những giọt nước mắt khác, rất phổ biến trong những ngày cuối năm học trên cả nước, được một ông bố ở Nghệ An ghi nhận làm ví dụ từ lời kể rất hồn nhiên của cô con gái học lớp 4 sau buổi tổng kết cuối năm học: “Lớp con có 41 bạn, 36 bạn có giấy khen, 5 bạn không có, 4 bạn đã khóc bố ạ”.

Nước mắt như của em B.L. là chuyện quá hi hữu dù rất đáng trách từ những người có trách nhiệm của lớp, của trường. Vậy còn nước mắt của bốn bạn không có giấy khen thì sao?

Bây giờ theo xu thế và trẻ em ngày càng giỏi, tư duy của nhà trường – giáo viên cũng thông thoáng hơn, nên việc học sinh đi học mà không có giấy khen mới là chuyện lạ, còn có là chuyện hết sức bình thường.

Vậy nên, với số ít không được giấy khen còn lại, các trường cũng nên nghiên cứu để có cách động viên phù hợp. Ví như khen vì đã có cố gắng trong quá trình học tập, đã có ý thức giữ gìn vệ sinh, hay tham gia lao động tập thể, có năng khiếu nhạc, họa, thể dục… để mang lại niềm vui chung cho các em và phụ huynh.

Năm học 2022-2023 được ngành Giáo dục xác định là năm trọng tâm của đổi mới. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng những “Ngôi trường hạnh phúc” là nhiệm vụ lớn, trọng tâm.

Thực tế thì từ khóa “Ngôi trường hạnh phúc” hay “Trường học hạnh phúc” đã dần trở nên quen thuộc và quan trọng của ngành Giáo dục nhiều năm lại đây.

Đây là từ khoá lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO – một dự án được khởi động vào năm 2014 nhằm mục đích thúc đẩy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của người học, coi trọng và nuôi dưỡng các tài năng và thế mạnh đa dạng hơn là kết quả học tập.

Theo đó, “Trường học hạnh phúc” hướng tới việc hình thành các giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Là môi trường chú trọng giảng dạy không chỉ giới hạn ở những điều học sinh cần và thiếu mà còn phải hỗ trợ các em phát huy tối đa mọi tiềm năng, đặc biệt là niềm hăng say học tập.

“Trường học hạnh phúc” còn được hiểu và hướng đến là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh.

Và tất nhiên, đó cũng là những nơi không nên có những giọt nước mắt hay tiếng khóc ấm ức vì bị tổn thương của học sinh dù với bất cứ lý do gì.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề thi và đáp án môn Văn thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ đề thi và gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Bếp lửa và nhà khoa học Thomas Edison xuất hiện trong đề Văn năng khiếu

Chân Phúc |

Trưa 26.5, hơn 3.000 thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh không chuyên trong Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông năng khiếu - ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo nhiều học sinh, đề thi Ngữ văn ở mức tương đối, nhiều em tự tin đạt điểm 7.

Điểm sàn và điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bích Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm sàn từ 75 điểm trở lên với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Trường học hạnh phúc là trường học dân chủ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hoà |

Để xây dựng trường học hạnh phúc, trước tiên, thầy cô cần được sống đúng với đam mê, nhiệt huyết, được giảng dạy trong một ngôi trường có văn hóa làm việc thân thiện, hòa đồng và đoàn kết.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Đề thi và đáp án môn Văn thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ đề thi và gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Bếp lửa và nhà khoa học Thomas Edison xuất hiện trong đề Văn năng khiếu

Chân Phúc |

Trưa 26.5, hơn 3.000 thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh không chuyên trong Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông năng khiếu - ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo nhiều học sinh, đề thi Ngữ văn ở mức tương đối, nhiều em tự tin đạt điểm 7.

Điểm sàn và điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bích Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm sàn từ 75 điểm trở lên với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Trường học hạnh phúc là trường học dân chủ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hoà |

Để xây dựng trường học hạnh phúc, trước tiên, thầy cô cần được sống đúng với đam mê, nhiệt huyết, được giảng dạy trong một ngôi trường có văn hóa làm việc thân thiện, hòa đồng và đoàn kết.