Núi tiền và “cá mập”

ANH ĐÀO |

Nhìn danh sách hơn 100 quỹ đầu tư quốc tế tham dự Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (10.6), có người đã thốt lên bằng hai chữ: “núi tiền”.

Sequoia có trụ sở tại Thung lũng Silicon, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lâu đời nhất trên thế giới, từng đầu tư vào các gã khổng lồ công nghệ như: Google, Apple, Yahoo, Amazon, WhatsApp... Đến VN, Sequoia đang quan tâm đặc biệt tới các startup công nghệ, tới dịch vụ tiêu dùng, y tế, năng lượng, tài chính.

Golden Gate Venture - từng rót vốn vào 30 công ty tại 7 quốc gia ở Châu Á, trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán, chợ điện tử, ứng dụng di động và nền tảng phần mềm dịch vụ.

Rồi Softbank Vision Fund; Rồi SK; Rồi Temasek, Insignia...

Đúng là những “núi tiền” ở cả khía cạnh tài chính hùng hậu, cả mức độ đầu tư thật sự.

Việc tổ chức một Diễn đàn quy tụ cả trăm quỹ đầu tư, chính là một cách riêng, thể hiện cam kết “bệ đỡ” cho đổi mới sáng tạo. Chính là cách thực hiện lời hứa về một quốc gia khởi nghiệp, về một môi trường khởi nghiệp không rào cản.

Hôm qua, trước cộng đồng startup và các quỹ đầu tư, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra 3 cam kết: Đối thoại và thảo luận thường xuyên với cộng đồng các nhà đầu tư mạo hiểm... nhanh chóng giải quyết các khó khăn để khơi thông dòng vốn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Cam kết sẽ hỗ trợ giới khởi nghiệp để các Startup có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn tài trợ. Hỗ trợ hết sức cho một cộng đồng đổi mới sáng tạo có cơ hội phát triển, hoàn thiện ý tưởng công nghệ.

Startup Việt Nam đã có những bước nhảy vọt. Đưa cả trăm quỹ đầu tư tới VN là một nỗ lực của Chính phủ trong việc mang tới những cơ hội, mang tới những “núi tiền”. Nhưng để những “núi tiền” không trở thành những “cá mập”, có lẽ, không thể không nhìn lại sự đổ vỡ giữa Ba Huân và VinaCapital từng nổi sóng dư luận năm ngoái. Người ta bàn rất nhiều để điều khoản “tỉ suất lợi nhuận hoàn vốn 22%” như một cái bẫy, một nguy cơ bị “cá mập” nuốt chửng.

Nhưng nếu đó là “cái bẫy”, sự thật không thể phủ nhận là DN Việt đã tự dính.

Câu chuyện những “núi tiền” hôm nay có thể nhìn nhận tích cực, rằng bài toán vốn đã được “giải” từ Chính phủ. Và việc còn lại để nó không thành “cá mập” lại phải phụ thuộc vào chính các DN.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Abivin - startup đoạt giải thưởng trị giá 1 triệu USD

Minh Hạnh |

Ngày 17.5 (theo giờ Mỹ), Abivin - startup cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải, đại diện của Việt Nam đã vinh dự vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của Techfest Vietnam 2018 (Startup World Cup - San Francisco) với giành giải thưởng 1.000.000 USD đầu tư.

Startup Việt tăng mạnh thu hút vốn nhưng vẫn lộ nhiều điểm yếu

Thế Lâm |

Từ năm 2014 đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam (startup Việt) thu hút vốn tăng mạnh cho thấy trào lưu đầu tư vào khối doanh nghiệp này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bên cạnh những điểm mạnh startup Việt cũng còn bộc lộ nhiều điểm yếu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Startup hãy nghĩ khác, làm khác”

THUỲ TRANG |

Tại Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra sáng 30.11 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lưu ý các startup đã và đang có ý định khởi nghiệp rằng, hãy thử nghĩ những điều rất khác, cách làm khác nhưng là ở những vấn đề thật sự thiết thực với đời sống hàng ngày đang đặt ra.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Abivin - startup đoạt giải thưởng trị giá 1 triệu USD

Minh Hạnh |

Ngày 17.5 (theo giờ Mỹ), Abivin - startup cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải, đại diện của Việt Nam đã vinh dự vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của Techfest Vietnam 2018 (Startup World Cup - San Francisco) với giành giải thưởng 1.000.000 USD đầu tư.

Startup Việt tăng mạnh thu hút vốn nhưng vẫn lộ nhiều điểm yếu

Thế Lâm |

Từ năm 2014 đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam (startup Việt) thu hút vốn tăng mạnh cho thấy trào lưu đầu tư vào khối doanh nghiệp này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bên cạnh những điểm mạnh startup Việt cũng còn bộc lộ nhiều điểm yếu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Startup hãy nghĩ khác, làm khác”

THUỲ TRANG |

Tại Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra sáng 30.11 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lưu ý các startup đã và đang có ý định khởi nghiệp rằng, hãy thử nghĩ những điều rất khác, cách làm khác nhưng là ở những vấn đề thật sự thiết thực với đời sống hàng ngày đang đặt ra.