Niềm tin vào tổ chức Công đoàn

Hoàng Lâm |

Cách đây 91 năm, ngày 28.7.1929, tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Gần một thế kỷ qua, Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu, cùng với nhân dân cả nước lập nên những trang sử vẻ vang, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, giai cấp tiên phong, lãnh đạo mọi thời kỳ cách mạng.

Khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp mới, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định.

Trong các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh thì lượng người lao động chính thuộc nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất: Thu nhập giảm, nguy cơ bị giãn việc, mất việc. Con số Tổng cục Thống kê đưa ra hồi tháng 7 là tới tháng 6, Việt Nam đã có 30,8 triệu lao động bị “ảnh hưởng tiêu cực” bởi COVID-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm, số người bị giảm thu nhập chiếm tới 57,3%. Trong các khu vực kinh tế, ngành dịch vụ chịu ảnh nặng nhất với 72% lao động bị tác động, khu vực công nghiệp và xây dựng có 67,8% lao động bị ảnh hưởng còn khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 25,1%.

Tổng LĐLĐVN đã tham gia rất sớm trong công tác phòng chống COVID-19 bằng văn bản chỉ đạo. Đoàn Chủ tịch đã ban hành công văn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến ngày 31.12.2020; ban hành quyết định về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn và các nguồn huy động xã hội khác với tổng giá trị gần 500 tỉ đồng...

Các cấp công đoàn đã vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều hình thức đồng hành cùng người lao động như: Lắp đặt cây ATM gạo, bán hàng giảm giá, phiên chợ 0 đồng; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt cho đoàn viên, người lao động với số tiền hàng chục tỉ đồng...

Những hoạt động thiết thực ấy đã mang lại niềm tin của những người lao động, đoàn viên đối với tổ chức công đoàn.

Dịch COVID-19, đang có những diễn biến phức tạp, khó khăn còn nhiều trước mắt. Đây là lúc người lao động, đoàn viên cần nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ tổ chức công đoàn. Không chỉ là những hỗ trợ về tiền mà còn là cơ hội có việc làm. Có việc làm sẽ có thu nhập. Với niềm tin của người lao động, Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc để cùng Đảng, Chính phủ và người dân hoàn thành mục tiêu kép: Chống dịch và phát triển kinh tế. 

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Loan |

Ngày 22.7, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Anh Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang.

Phú Thọ: Gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ và Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hòa vừa tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Nhà văn hóa lao động huyện chào mừng 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng bộ huyện.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lưu Hùng |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Bắc Giang: Gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Loan |

Ngày 22.7, Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Anh Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang.

Phú Thọ: Gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ và Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hòa vừa tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Nhà văn hóa lao động huyện chào mừng 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng bộ huyện.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lưu Hùng |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020).