Những “trà xanh”, những “tay vịn...”- Không vui đâu!

Anh Đào |

“Chú Thái Thực đã dương tính lần 1. Rầu ruột. Mọi người nhớ đeo khẩu trang vào nhé”- một dòng tin fake. Kết quả là lên phường nộp 7,5 triệu tiền phạt.

Công an Sơn La đã ra quyết định xử phạt 2 công dân H.T.N và N.T.M.H mỗi người 7,5 triệu đồng.

Nguyên nhân: Chị N đăng trên Facebook 18 chữ: “Chú Thái Thực đã dương tính lần 1. Rầu ruột. Mọi người nhớ đeo khẩu trang vào nhé”.

Còn chị H sau đó đăng lại: “Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về”.

Trong bức ảnh do công an cung cấp, các “thủ phạm” ngồi với cái dáng rất chi là ăn năn.

Nói thủ phạm, là vì đúng là rầu ruột, họ đưa ra một thứ tin “thuốc độc” không có thật gây hoang mang cộng đồng, trong một hành vi vừa xấu xí vừa vô trách nhiệm.

Vừa xong, qua rà quét không gian mạng, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…” là tin giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch COVID-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Trước đó, Quảng Ninh cũng chính thức bác bỏ văn bản “tay vịn” mà một ai đó chế ra, mô tả lịch trình di chuyển, sinh hoạt của bệnh nhân mang tên Phạm Anh Tuấn, được cho là mắc COVID-19. Trong văn bản chế không đúng sự thật ấy có nội dung bệnh nhân khai đi hát karaoke "tay vịn".

Mở ngoặc nói thêm, văn bản “tay vịn” này được chia sẻ khủng khiếp trên mạng, trở thành một trò đùa rất kỳ lạ và vô duyên.

Tin giả, như nấm sau mưa trong mỗi đợt dịch bệnh, gây ra sự hoang mang, nỗi bất an... những thiệt hại khó mà lượng hoá được.

Trường hợp “văn bản tay vịn” rõ ràng, được chủ đích tạo ra với mục đích tiêu cực.

Có người đã nói đúng, những tin giả kiểu này đúng là một loại virus nguy hiểm với tác động ngày càng trở nên nghiêm trọng, khi internet và mạng xã hội khiến người dân rất nhanh và rất dễ tiếp cận các nguồn không chính thống.

Cơ quan công an đã liên tục xử phạt. Hàng ngàn trường hợp. Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ tingia.gov.vn liên tục rà soát. Nhưng việc chống tin giả thành bại lại phụ thuộc vào chính những người dân. Trước hết là ở hiểu biết và trách nhiệm trong việc kiểm chứng và chia sẻ thông tin

Các bạn có nhớ hai chữ “Trà Xanh” đang trở thành một thứ trend khủng khiếp trên mạng không?

Trà xanh, chỉ “con giáp thứ 13”- người chen chân vào mối quan hệ của người khác, xuất phát từ từ gốc “lục trà biểu” từ Trung Quốc.

Trà Xanh, được ai đó tạo ra - đang tràn ngập các diễn đàn, khắp mạng xã hội - để ám chỉ, để tấn công một nữ nghệ sĩ - hoàn toàn chỉ là từ suy diễn chủ quan. Và hậu quả của nó, thật khủng khiếp, là sự căm ghét và làn sóng tẩy chay.

Nó có khác gì việc ai đó tạo ra cái văn bản tay vịn đâu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.

Lan tỏa sự thật, đấu tranh chống tin giả, xấu, độc

Hà Phương |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả. Cổng có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác nhận tin giả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả ra đời

Dung Anh |

Hôm nay (12.1), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chính thức ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.

Lan tỏa sự thật, đấu tranh chống tin giả, xấu, độc

Hà Phương |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả. Cổng có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác nhận tin giả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả ra đời

Dung Anh |

Hôm nay (12.1), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chính thức ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.