Những sản phẩm du lịch vô giá

LÊ THANH PHONG |

Người dân Việt Nam mến khách, đất nước Việt Nam tươi đẹp, điều đó được thể hiện qua sự chuẩn bị cho cuộc tiếp đón khách quốc tế tham gia sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều suốt tuần qua.

Người dân từ Lạng Sơn - Hà Nội rộn ràng đón khách, sẵn sàng tham gia những việc chung vì trách nhiệm công dân.

Hà Nội tổ chức diễu hành tuyên truyền tới người dân về việc thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh. Nhiều người tự giác ra đường nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh đường phố. Nhiều tuyến đường rất sạch sẽ, gọn gàng.

Chính người dân thủ đô cũng bất ngờ vì Hà Nội quá đẹp, đơn giản vì Hà Nội sạch hơn rất nhiều.

Đối với khách quốc tế, các bạn rất vui khi được đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Khoảng 3.000 phóng viên và rất nhiều vị khách tham dự sự kiện được thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam, được tham quan thắng cảnh Hà Nội, được đi lại bằng những chuyến bus du lịch quanh thành phố miễn phí.

Các hãng du lịch Việt Nam có một cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam và giới thiệu sản phẩm du lịch độc đáo của mình với khách quốc tế. Tất cả đã vào cuộc nhanh chóng và tự tin, nhiều hoạt động diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Sau sự kiện này, hy vọng sẽ có một cuộc đột phá cho du lịch Việt Nam.

Nhưng để thực sự có hiệu quả, cần phải có sự góp sức của cả cộng đồng trong việc giới thiệu đất nước con người Việt Nam và đây là dịp thể hiện hiếm có. Đóng góp đó là thân thiện với khách, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người nước ngoài khi họ cần sự giúp đỡ. Các quán ăn, cửa hàng, taxi, xích lô không tranh thủ chặt chém du khách.

Tại Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên diễn ra ngày 16.2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý một việc: “Gõ từ khóa chặt chém du khách có tới 3,75 triệu tin bài liên quan. Điều này rất tai hại đối với hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà chúng ta phải lên án”.

Hà Nội sạch đẹp, nhưng tại sao không nhân dịp này tạo đà thay đổi mạnh mẽ môi trường của thủ đô.

Hà Nội không chỉ sạch một tuần phục vụ cho một sự kiện, mà luôn luôn sạch. Người Hà Nội không chỉ nhặt rác và không xả rác vài hôm mà làm việc này hằng ngày. Đoàn thanh niên, hội thanh niên, hội sinh viên không chỉ xuống đường tuyên truyền bảo vệ môi trường làm đẹp thành phố theo phong trào mà xem đó là nội dung hoạt động thường xuyên.

Người Hà Nội không chỉ thanh lịch khi có sự kiện quốc tế, mà đó là phong cách và thái độ ứng xử thường trực.

Cái bắt tay, nụ cười, lời xin lỗi, đường phố sạch... đó là những sản phẩm du lịch vô giá.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm PV |

Tối 26.2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Phát hành bộ tem đặc biệt mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội” diễn ra chiều tối 26.2 tại trung tâm báo chí quốc tế (IMC).

Đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

LH |

Mọi công tác bảo đảm y tế phục vụ các đại biểu, quan khách tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đến nay đã hoàn tất.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm PV |

Tối 26.2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Phát hành bộ tem đặc biệt mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội” diễn ra chiều tối 26.2 tại trung tâm báo chí quốc tế (IMC).

Đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

LH |

Mọi công tác bảo đảm y tế phục vụ các đại biểu, quan khách tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đến nay đã hoàn tất.