Những “người lính” của thầy Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thiếu gì?

Linh Anh |

“Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch; mỗi giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên là một chiến sĩ”… - đó là yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ngay trước thềm năm học mới. Nhưng vũ khí nào cho những “chiến sĩ” này?

Lại là “một trận đánh lớn” của ngành giáo dục theo cách mà cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói cách đây hơn 10 năm. Trận đánh lớn của thầy Luận là giữa cái cũ và cái đổi mới, giữa cái tiêu cực và một một nền giáo dục thực chất. Trận đánh ấy từ thời Bộ truởng Phạm Vũ Luận, qua nhiệm kỳ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho tới bây giờ là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ở nhiều mảng còn chưa ngã ngũ.

Bây giờ thêm một cuộc “chiến mới”: Chống dịch COVID-19. Khi Bộ trưởng xác định mỗi giáo viên, học sinh là một chiến sĩ thì có nghĩa là phải đảm bảo các “vũ khí” cho người lính ra trận.

Vũ khí đầu tiên: Vaccine. Thủ tướng đã yêu cầu có kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh. Thế nhưng việc này đang hoàn toàn phụ thuộc vào các địa phương. Bộ GDĐT chưa có chiến lược cụ thể nào cho vấn đề này. Không có vaccine thì không có môi trường giáo dục an toàn.

Vũ khí thứ hai: Công nghệ. Giáo dục trực tiếp hay trực tuyến đều phải sử dụng công nghệ mới. Chúng ta đã trang bị điều này như thế nào thay vì chỉ hô hào “tích cực thi đua”. Công nghệ thì phải đầu tư chứ không chỉ nói mồm.

Vũ khí thứ ba: Chính sách. Làm thế nào để giáo viên sống được bằng lương? “Vị thế của nhà giáo, sự tôn nghiêm của nghề giáo” sẽ chỉ là đòi hỏi quá sức nếu không giải quyết sự thiệt thòi về thu nhập cho lực lượng giáo viên hiện nay. Chuyện thu nhập của giáo viên là câu chuyện dài, không hẳn phụ thuộc vào mong muốn hay đề xuất của Bộ GDĐT mà có thể thực hiện được. Nhưng Bộ GĐĐT sẽ làm gì để cải thiện điều này?

Và cũng là câu chuyện chính sách: Đó là việc miễn giảm học phí, bỏ các loại quỹ vô lý với cho con, em người lao động, người dân đang khó khăn bởi giãn cách và dịch COVID-19.

Chúng ta chưa có hoặc rất thiếu những “vũ khí” kể trên.

Năm học mới 2021-2022 là một năm học đặc biệt, mục tiêu an toàn phải đặt lên cao nhất. Nhưng…

Nhân viên văn thư của Trường THPT Nông Cống 1 (Thanh Hóa) dương tính với SAR-CoV-2 khiến 58 cán bộ giáo viên của trường được lệnh cách ly tại chỗ.

Sau khi phát hiện 10 ca F0, hơn 60.000 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) phải tạm thời dừng tựu trường kể từ ngày 1.9.

Đó mới chỉ là những cảnh báo đầu tiên cho một năm học mới đầy chông gai.

Gọi “giáo viên, học sinh” là những người lính, hay chiến sĩ mang tính chất hình ảnh. Song câu hỏi là sẽ thế nào nếu những “người lính” ấy thiếu những vũ khí cần thiết và làm sao có thể biến mỗi trường học là một “pháo đài” như mong muốn của thầy Bộ trưởng?

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới với học sinh tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra văn bản số 2117/ SGDĐT-VP về việc điều chỉnh thời gian của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm 2021-2022.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Mỗi trường học là một pháo đài chống dịch

Bích Hà |

“Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch; mỗi giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên là một chiến sĩ”… Những nội dung này được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trong lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt của ngành Giáo dục được tổ chức chiều 1.9.

Hà Nội miễn giảm 50% học phí năm học mới cho học sinh các cấp

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỉ đồng.

Hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các trường dịp đầu năm học mới

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới với học sinh tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra văn bản số 2117/ SGDĐT-VP về việc điều chỉnh thời gian của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm 2021-2022.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Mỗi trường học là một pháo đài chống dịch

Bích Hà |

“Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch; mỗi giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên là một chiến sĩ”… Những nội dung này được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trong lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt của ngành Giáo dục được tổ chức chiều 1.9.

Hà Nội miễn giảm 50% học phí năm học mới cho học sinh các cấp

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỉ đồng.

Hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các trường dịp đầu năm học mới

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.