Những con kênh đang bị bức tử

LÊ THANH PHONG |

Sở Tư pháp vừa được UBND TPHCM giao chủ trì tham mưu thành phố chỉ đạo công tác quản lý kênh rạch nội đô. Cụ thể là xử lý tình trạng câu cá không đúng quy định trên các tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm.
Một trong những dấu ấn rõ nét nhất sau 40 năm thống nhất đất nước của TPHCM mà người dân rất tự hào, đó là làm sạch những con kênh hôi hám dơ bẩn, làm bừng sáng các khu dân cư tối tăm ở hai bên bờ kênh. Các con kênh trong xanh trở lại, môi trường sống bớt ô nhiễm, văn minh và thân thiện. Dọc hai bờ kênh là những công viên nhỏ, người dân đến vui chơi, tập thể dục, hóng mát, những hình ảnh mà trước đây chỉ có trong mơ.

 

Lãnh đạo TPHCM tổ chức các đợt thả cá xuống kênh với thông điệp về bảo vệ môi trường. Những con cá đầu tiên sống được trong dòng kênh là tin vui cho mọi người, là sự kiện của báo chí. Những người yêu thiên nhiên, yêu Sài Gòn sung sướng đón nhận thông tin về sự tái sinh của những dòng kênh, một niềm mơ ước bao đời của người dân thành phố. Cá sống được chứng tỏ dòng nước hồi sinh. 

Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, bởi vì chỉ thời gian sau, con kênh trở thành nơi chứa rác. Nhiều người thẳng tay vứt rác xuống kênh, các hàng quán, cơ sở sản xuất, sửa chữa xe cũng thi nhau xả các loại chất thải ra kênh. Những người lao động đi nhặt rác không đủ sức chống chọi với hàng vạn thứ đổ xuống. Các con kênh ô nhiễm trở lại. Có những thời điểm ô nhiễm nặng, cá chết nổi đầy mặt kênh. Đàn cá chết chứng tỏ con kênh đang chết.

Rồi chính quyền lại kêu gọi, rồi báo chí lên tiếng, cùng với nỗ lực của những công nhân môi trường, đã cứu được các con kênh khỏi bị bức tử. Cá tiếp tục được thả xuống, như thả những niềm hy vọng mong manh. Và đúng là mong manh, bởi vì có hàng trăm tay câu mỗi ngày rình rập, các con kênh tiếp tục bị bức tử.

Chính quyền bó tay vì chưa có quy định chế tài hành vi câu cá. Người thì câu cá, người thì lén đổ rác xuống kênh, nếu kéo dài tình trạng này, các con kênh sẽ bị hủy diệt như nó từng bị hủy diệt mà con người phải bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức để cứu sống.

Để bảo vệ các con kênh, không chỉ tuyên truyền mà phải có hình thức chế tài thật nặng. Đừng đi đâu xa, cứ sang Singapore mà học, xả một cọng rác xuống kênh là phạt tiền, là phạt công lao động đi nhặt rác trên chính con kênh đó.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.