Những chuyến bay không bay đến được "pháo đài"

Lê Thanh Phong |

27 chuyến bay thương mại không thể cất cánh trong ngày 10.10, bởi vì nhiều "pháo đài" có quy định riêng khiến hành khách không thể đi.

Khách không có thì hãng hàng không phải ngừng chuyến bay vì không thể bay với chiếc máy bay rỗng.

Nhiều người hăm hở cho chuyến bay thương mại đầu tiên sau thời gian dài bó chân vì dịch bệnh, nhưng phải thất vọng vì nơi mình đến là những "pháo đài" quá kiên cố.

Đã tiêm hai mũi vaccine, xét nghiệm âm tính, nhưng khi đến phải cách ly tập trung 7 ngày. Với quy định này, không ai còn muốn đi.

Xét về nhiều mặt, người đã tiêm hai liều vaccine là an toàn, lại xét nghiệm âm tính trước khi đi máy bay là thêm một tiêu chuẩn an toàn.

Hành khách đi máy bay cũng trong môi trường an toàn, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam triển khai chương trình “Hành lang xanh” với 3 tiêu chí: Con người xanh, trang thiết bị xanh và quy trình xanh từ nhà ga cho đến máy bay.

Cho nên, khó có lý do gì có thể thuyết phục được khi bắt buộc người đi máy bay đã đảm bảo các quy định an toàn dịch bệnh lại phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó thêm 7 ngày theo dõi tại nhà.

Người đi làm ăn, giao dịch, nếu đến nơi phải bị cách ly 7 ngày thì không ai đi làm gì.

Người đi du lịch cũng vậy, không ai đi đến nơi để bị nhốt 7 ngày.

Tiếp xúc cử tri TPHCM này 11.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: "Pháo đài không phải để các địa phương biệt lập, ra các quyết định trái với quy định của trung ương, của thành phố để ngăn sông cấm chợ, ngăn cản sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động".

Các địa phương cần xem lại các quy định, không thể máy móc, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Ai cũng nói phục hồi kinh tế, cũng sốt ruột vì chuyện làm ăn của người dân, doanh nghiệp. Nhưng mọi hô hào bằng miệng không làm cho nền kinh tế phục hồi, mà phải bằng những hành động trên thực tế.

Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các địa phương không yêu cầu hành khách phải cách ly tập trung. Đây là ý kiến rất đáng ủng hộ.

Cục Hàng không cũng kiến nghị khách đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Bởi tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine COVID-19 từ địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM còn thấp.

Nếu quy định khách phải tiêm đủ 2 mũi vaccine như hiện nay thì đường bay ngách và các chuyến bay chiều đến Hà Nội/TP.HCM từ các tỉnh thành khác sẽ có rất ít hành khách.

Đề xuất trên là không chỉ phù hợp với việc kiểm soát dịch bệnh mà là góc nhìn thị trường.

Nếu chuyến bay từ TPHCM hoặc Hà Nội đến một địa phương, nhưng ở đó ít có khách bay chiều ngược lại thì hãng bay nào dám khai thác?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.

Ngày đầu mở lại đường bay, Hà Nội có 1 chuyến chiều đi, chưa có chiều đến

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Chiều nay (10.10), lúc 14h30, chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu VN 213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi TP.Hồ Chí Minh được cất cánh sau thời gian dài giãn cách xã hội. Trong ngày đầu thí điểm mở lại đường bay thương mại, mới chỉ có 1 chuyến bay chiều đi, chưa có chuyến bay thương mại chiều đến Hà Nội.

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.

Ngày đầu mở lại đường bay, Hà Nội có 1 chuyến chiều đi, chưa có chiều đến

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Chiều nay (10.10), lúc 14h30, chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu VN 213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi TP.Hồ Chí Minh được cất cánh sau thời gian dài giãn cách xã hội. Trong ngày đầu thí điểm mở lại đường bay thương mại, mới chỉ có 1 chuyến bay chiều đi, chưa có chuyến bay thương mại chiều đến Hà Nội.

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.