Những chiếc xe mang theo hai chữ “tự hào”

Hoàng Lâm |

Tính từ khi xe ôtô VinFast được giới thiệu lần đầu tiên năm 2018 cho đến sự kiện VinFast xuất khẩu lô 999 chiếc xe điện sang Mỹ thì khoảng thời gian chỉ là 4 năm. Một quãng thời gian nhanh kỷ lục.

Hai từ “kỷ lục” ấy cũng từng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện tập đoàn VinGroup bắt tay vào công nghiệp sản xuất ôtô. Kỷ lục về thời gian hoàn thành nhà máy sản xuất, kỷ lục về số lần tham dự những Triển lãm ôtô hàng đầu, kỷ lục về việc mời những siêu sao tham gia quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu…

Nó cho thấy sự nỗ lực không ngừng, không chỉ là để phục vụ thị trường 100 triệu dân mà chiếc xe VinFast đã “lăn bánh” trên thị trường quốc tế, tại những nơi có rào cản kỹ thuật cao nhất, khách hàng khó tính nhất như Châu Âu, Mỹ.

Đã có thời điểm ngành công nghiệp Việt Nam bị ám ảnh bởi câu nhận xét: “Chỉ làm được cái ốc vít”, thì việc xuất khẩu ôtô điện sang thị trường Mỹ cho thấy tiềm năng, khả năng của công nghiệp Việt Nam. Điều này khác với câu chuyện xuất khẩu lúa gạo, xuất khẩu linh kiện. Lần này là xuất khẩu ôtô nguyên chiếc.

999 chiếc xe điện đầu tiên mang theo cả niềm tự hào không chỉ cho ngành sản xuất ôtô mà còn cả với công nghiệp Việt Nam. Chưa ai giải thích con số 999 (và tại sao không phải 1.000) nhưng có thể hiểu rằng, dù thời gian nhanh chóng thì ngành sản xuất ôtô của Việt Nam, VinFast nói riêng đã có đủ độ “chín” để mạnh dạn, tự tin cạnh tranh với những thương hiệu lớn trên thế giới.

Cần phải nhắc đến câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự sự kiện: "Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại. VinFast dù đi sau trong lĩnh vực sản xuất ôtô trên thế giới, nhưng có một lợi thế rất lớn là đã nhanh chóng tiếp cận ngay các công nghệ mới nhất, tự động hoá cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất cùng với việc tập hợp được nhiều nhân tài toàn cầu cho phát triển. Đây chính là điểm khác biệt làm nên sự thành công bước đầu ngày hôm nay của Vingroup - VinFast".

Thành công mới chỉ là “bước đầu”- nói như Thủ tướng - và cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực của doanh nghiệp và đặc biệt sự đồng hành về chính sách để phát triển hơn nữa.

999 chiếc xe điện hôm qua sang Mỹ chỉ là con số khiêm tốn so với thị trường rất lớn này nhưng là những chiếc xe mang theo hai chữ “tự hào” và cả sự tự tin khi bước ra sân chơi thế giới.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rồi những chiếc xe VinFast sẽ chạy trên đất Mỹ

Đào Tuấn |

999 chiếc xe mang thương hiệu VinFast hôm nay đã chính thức xuất cảng... để nay mai, xuất hiện trên đất Mỹ, ở Châu Âu, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp ôtô, cho nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

VinFast có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ từ năm 2023

Đức Mạnh |

Bloomberg đưa, tin hãng xe điện VinFast đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ ngay trong tháng 1.2023 và có thể huy động ít nhất 1 tỉ USD.

Profile” khủng của ông trùm ngành pin CATL - đối tác chiến lược mới của VinFast

Phương Linh |

Được mệnh danh là “vua” của ngành pin, chiếm 35% thị phần pin ôtô điện toàn thế giới, với giá trị thị trường lớn hơn cả General Motors và Ford cộng lại, sản sinh ra 9 tỉ phú đô la, CATL là một trong những cái tên khủng nhất trong danh sách các đối tác đã và đang bắt tay với VinFast.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Rồi những chiếc xe VinFast sẽ chạy trên đất Mỹ

Đào Tuấn |

999 chiếc xe mang thương hiệu VinFast hôm nay đã chính thức xuất cảng... để nay mai, xuất hiện trên đất Mỹ, ở Châu Âu, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp ôtô, cho nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng dự lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng nay (25.11), tại cảng MPC Port tại quận Hải An, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô xe gồm 999 chiếc ôtô điện VinFast VF8 sang thị trường Mỹ.

VinFast có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ từ năm 2023

Đức Mạnh |

Bloomberg đưa, tin hãng xe điện VinFast đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ ngay trong tháng 1.2023 và có thể huy động ít nhất 1 tỉ USD.

Profile” khủng của ông trùm ngành pin CATL - đối tác chiến lược mới của VinFast

Phương Linh |

Được mệnh danh là “vua” của ngành pin, chiếm 35% thị phần pin ôtô điện toàn thế giới, với giá trị thị trường lớn hơn cả General Motors và Ford cộng lại, sản sinh ra 9 tỉ phú đô la, CATL là một trong những cái tên khủng nhất trong danh sách các đối tác đã và đang bắt tay với VinFast.