Những chiếc ổ khóa được sinh ra từ tư duy bảo thủ và lạc hậu

Lê Thanh Phong |

Gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khoá cổng nhà để phòng dịch COVID-19. Những chiếc ổ khóa này được xem là sáng kiến phòng dịch, nhưng thực chất là biểu hiện của tư duy bảo thủ và lạc hậu.

Thanh Hóa "nổi tiếng" với Thư ngỏ vận động người dân không nên về quê ăn Tết vì sợ lây lan bệnh tật. Sau khi bị dư luận lên tiếng phản đối, lãnh đạo địa phương mới giải thích, tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi vận động người dân, chứ không cấm bà con ở xa về quê đón Tết Nguyên đán.

Dù giải thích cách gì thì việc nghĩ ra chuyện vận động người dân không về quê ăn Tết là không thể chấp nhận được. Địa phương nào cũng tiếp tục phòng dịch không thể lơ là, nhưng trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh hiện nay của Việt Nam thì bất cứ hình thức nào cản trở sự tự do đi lại của người dân đều được xem là làm trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyện thư ngỏ chưa xong, Thanh Hóa lại thêm vụ khóa cổng nhà người dân từ ngoại tỉnh về quê. Ông Hoàng Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú cho rằng "chính quyền khoá cổng là thực hiện linh hoạt, nhằm hạn chế nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng".

Đến bây giờ, khóa cổng người dân để phòng dịch mà cho rằng "linh hoạt" thì ông chủ tịch xã thực sự hiểu sai về khái niệm "thích ứng, linh hoạt".

Chuyện rồi cũng đến tai thượng cấp, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo xã Thiệu Phú mở ngay khóa cổng cho các hộ dân, để các hộ tự cách ly và giao cho tổ giám sát cộng đồng ở từng thôn xóm để theo dõi.

Trong phòng dịch hiện nay, cách quản lý đơn giản là khai báo y tế, xét nghiệm và tự theo dõi tình trạng sức khỏe. Việc này áp dụng cho bất kỳ ai di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Ngay cả người từ nước ngoài về cũng chỉ cần chấp hành đúng các quy định này là đủ.

Cái ổ khóa của Thanh Hóa là đại diện cho tư duy bảo thủ, lạc hậu trong phòng dịch đang tồn tại khắp nơi, làm cản trở sự đi lại của người dân, ảnh hưởng tới hoạt động buôn bán làm ăn, kinh doanh sản xuất và phục hồi kinh tế.

Với gần 170 triệu liều vaccine đã được tiêm, Việt Nam trong "Top 6" thế giới về tỉ lệ tiêm vaccine, người từ 18 tuổi trở lên đều được tiêm chủng đầy đủ, đây chính là điều kiện căn bản để đất nước mở cửa kinh tế.

"Tư duy ổ khóa" là sản phẩm của giai đoạn chưa tiêm vaccine, kéo dài đến hôm nay, ngay cả khi gần 100% người dân đã đủ điều kiện có "hộ chiếu vaccine". Đây là điều không thể chấp nhận.

Hãy  loại bỏ tất cả các loại "ổ khóa" để mở cửa tư duy, làm sao có thể mở cửa nền kinh tế khi tư duy con người bị khóa chặt trong sự bảo thủ và lạc hậu.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.

Thanh Hóa: Về quê đón Tết ngoài cách ly, thôn còn mang khóa đến khóa cổng

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Những trường hợp đang công tác, làm việc ở các tỉnh thành khác khi về quê để đón Tết, nếu ở vùng cấp độ dịch 3 và 4 sẽ phải cách ly tại nhà. Ngoài ra, thôn cũng mang khóa đến khóa cửa cổng, nhằm phòng, chống dịch được tốt hơn.

Thanh Hóa: Lại thêm một huyện có thư ngỏ khuyên người dân không nên về Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau TP.Thanh Hóa, tiếp tục đến huyện Nông Cống có thư ngỏ khuyên người dân ở xa không nên về quê dịp Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.

Thanh Hóa: Về quê đón Tết ngoài cách ly, thôn còn mang khóa đến khóa cổng

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Những trường hợp đang công tác, làm việc ở các tỉnh thành khác khi về quê để đón Tết, nếu ở vùng cấp độ dịch 3 và 4 sẽ phải cách ly tại nhà. Ngoài ra, thôn cũng mang khóa đến khóa cửa cổng, nhằm phòng, chống dịch được tốt hơn.

Thanh Hóa: Lại thêm một huyện có thư ngỏ khuyên người dân không nên về Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau TP.Thanh Hóa, tiếp tục đến huyện Nông Cống có thư ngỏ khuyên người dân ở xa không nên về quê dịp Tết.