Những chân dung khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

LÊ THANH PHONG |

19 tập thể, cá nhân xuất sắc - đại diện cho những tấm gương ưu tú khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2019” với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” diễn ra tại Hà Nội, ngày 7.7.

Mỗi chân dung khắc họa một nét đẹp của người lao động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sáng kiến kỹ thuật, cống hiến cho y tế, giáo dục, lao động sản xuất. Những thành tựu đó đóng góp có ý nghĩa cho đất nước, và giá trị lớn hơn là khơi nguồn cảm hứng cho hàng triệu người lao động Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh ở bụng”, ứng dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với 16.000 người được áp dụng kỹ thuật từ đề tài. Sẽ còn nhiều bệnh nhân thụ hưởng thành quả khoa học này, cho nên, tôn vinh cá nhân nhà khoa học cùng với lòng biết ơn.

Hay với 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng là đơn vị tiên phong trong cả 3 lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị. Biết bao nhiêu người tài đức sinh ra từ đây, giúp đời, giúp người và còn đóng góp cho các chương trình quốc tế với tư cách là người lính Cụ Hồ.

Những con người thầm lặng, tận tụy với công việc, trách nhiệm của mình hằng ngày, như bà Vũ Thị Việt Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà Hoa đã có nhiều sáng kiến và tâm huyết trong sự nghiệp trồng người; có nhiều đề tài, tham luận khoa học đưa vào ứng dụng có hiệu quả. Trung tá Phạm Đức Dũng - Trưởng Công an Phường Khương Trung, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP.Hà Nội - là một trong những khắc tinh của tội phạm ma túy, chuyên điều tra các chuyên án lớn về ma túy và phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn trên địa bàn Thủ đô...

Còn nữa, một cầu thủ Quang Hải xuất sắc, đã góp phần không nhỏ mang lại thành tích cho bóng đá nước nhà.

Những chân dung ấy đều đẹp, mang đến niềm tin vào cuộc sống cho cộng đồng. Họ làm ra những thành tích xuất sắc không vì mục đích được vinh danh, mà vì tâm nguyện và khát vọng xây dựng, cống hiến.

Có điều rất vui, đó là gần như tất cả cá nhân, tập thể được vinh danh năm nay đều có những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ sáng tạo cao. Đòi hỏi của hôm nay không chỉ là cần cù lao động, mà tạo ra những giá trị mới. Làm ra sản phẩm nhỏ như con “chip” có giá bằng cả tấn gạo thì nên chọn con chip.

Từ “Vinh quang Việt Nam 2019” đã thấy xuất hiện những chân dung đó.

 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tài sản lớn nhất của người thợ là tri thức

LÊ TUYẾT |

Ấn tượng ban đầu về Nguyễn Hồng Thảo - kỹ sư cơ khí, làm việc tại Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là một người hiền lành, nói năng nhẹ nhàng như… con gái! Và trò chuyện nhiều mới hay, Hồng Thảo sau cái “vỏ” hiền lành là tinh thần cầu tiến, hết lòng với công việc và đặc biệt không bao giờ chùn bước trước khó khăn.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Đồng chí Trương Thị Mai: Tôi đánh giá cao chương trình Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng 12 cá nhân và 7 tập thể được tôn vinh. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tài sản lớn nhất của người thợ là tri thức

LÊ TUYẾT |

Ấn tượng ban đầu về Nguyễn Hồng Thảo - kỹ sư cơ khí, làm việc tại Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là một người hiền lành, nói năng nhẹ nhàng như… con gái! Và trò chuyện nhiều mới hay, Hồng Thảo sau cái “vỏ” hiền lành là tinh thần cầu tiến, hết lòng với công việc và đặc biệt không bao giờ chùn bước trước khó khăn.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Đồng chí Trương Thị Mai: Tôi đánh giá cao chương trình Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng 12 cá nhân và 7 tập thể được tôn vinh. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 15 năm qua.